Ngày 13-3, trong phiên họp Quốc hội, bà Yulya Timoshchenko công bố tối hậu thư nhằm triển khai hàng loạt biện pháp phối hợp nhắm vào liên minh đa số do đảng “Các khu vực Ukraine” của Thủ tướng V.Yanukovych làm nòng cốt. Thỏa thuận được phe đối lập hợp nhất trong Quốc hội Ukraine (gồm khối của bà Yulya Timoshchenko và khối “Ukraine chúng ta” thân tổng thống) lập nên.
Trong tối hậu thư, phe đối lập nêu ra 16 yêu sách, trong đó đòi Bộ trưởng Nội vụ và Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao từ chức, đặt lực lượng quân dã chiến của Bộ Nội vụ dưới quyền của tổng thống, hủy bỏ hợp đồng mua khí đốt của Nga qua công ty trung gian “RosUcrEnergo” để ký các hợp đồng trực tiếp với Nga, Turmenistan và các nước khác.
Trước đó, Thủ tướng Yanukovych đã yêu cầu các công ty quốc phòng trong nước phải hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Nga, điều mà phe đối lập luôn phản đối và có thể cũng là nguyên nhân gây khó khăn hơn nếu Ukraine muốn gia nhập NATO.
L.V. (Theo AP, TTXVN)