Philippines sơ tán hàng ngàn người do bão Vamco

Ngày 11-11, kênh truyền hình Al Jazeera đưa tin, nhà chức trách Philippines đã yêu cầu hàng ngàn người dân sinh sống ở khu vực duyên hải phía Đông sơ tán trước khi bão Vamco đổ bộ tối cùng ngày.

Với sức gió mạnh 125 km/giờ, giật 155km/giờ, Vamco là cơn bão nhiệt đới thứ 21 tràn vào Philippines trong năm nay. Dự báo, bão Vamco sẽ đổ bộ vào đảo Polilio, càn quét các tỉnh trồng lúa phía Bắc thủ đô Manila trước khi đi vào đảo Luzon trong ngày 12-11. Chính quyền Polilio đã yêu cầu các cộng đồng cư dân ven biển sơ tán do khu vực này đối mặt với nguy cơ sóng biển dâng cao 3m.

Sau khi quét qua Philippines, bão Vamco sẽ hướng về Việt Nam. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Việt Nam dự báo bão Vamco sẽ vào biển Đông trong khoảng ngày 12-11, trở thành bão số 13 của Việt Nam trong năm 2020.

Tin cùng chuyên mục