Theo Cơ quan dịch vụ thiên văn học, địa vật lý và khí quyển Philippines, bão Megi đổ bộ nước này với sức gió tối đa 75km/giờ, giật tới 105km/giờ tính đến 10 giờ sáng ngày 10-4 (theo giờ địa phương).
Cơ quan trên cho biết bão Megi vẫn duy trì sức gió khi di chuyển chậm theo hướng Tây qua vùng ben biển Guinan, một thị trấn thuộc tỉnh Đông Samar. Cơ quan dịch vụ thiên văn học, địa vật lý và khí quyển Philippines đã nâng mức cảnh báo lên cấp độ 1 (trong thang cảnh báo gồm 5 cấp độ) tại một số khu vực miền Trung và miền Nam Philippines. Tuy nhiên, mưa lớn xảy ra tại một số tỉnh miền Nam trên đảo Luzon.
Người dân tại các khu vực trên được khuyến cáo đề phòng nguy cơ sạt lở đất trên diện rộng và lũ lụt cùng gió mạnh. Cơ quan trên cũng cảnh báo biển động tại những vùng bị ảnh hưởng do bão.
Nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, Phillipines là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của thiên tai, trong đó có núi lửa, động đất và khoảng 20 cơn bão mỗi năm. Năm ngoái, cơn bão Rai đã làm hơn 400 người thiệt mạng tại Philippines.
Các tin, bài viết khác
-
Nắng nóng - hiện tượng “bình thường mới”
-
Hướng tới quan hệ đối tác thực chất
-
Nhu cầu than tăng vọt trên toàn thế giới
-
Bão giá tăng cao, người Hàn tìm việc làm thêm
-
Hình xăm cảnh báo sức khỏe
-
Mưa lớn kỷ lục tại Seoul, 8 người thiệt mạng, 7 người mất tích
-
FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
-
Đua chế tạo hệ thống thu nước từ sương mù
-
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật khí hậu
-
Italy cải cách hệ thống tư pháp