Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, động viên y bác sĩ ở huyện Củ Chi

Ngày 17-8, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã đi thăm hỏi, động viên và trao quà cho lực lượng tuyến đầu ở Bệnh viện dã chiến Liên Minh Công Nông (huyện Củ Chi). 
Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng kiểm tra công tác chuẩn bị đưa bệnh viện đi vào hoạt động trên cơ sở cải tạo lại từ Trường Tiểu học Liên Minh Công Nông. Đi cùng đoàn có Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng.
Báo cáo tại buổi làm việc, BS.CKII Nguyễn Thành Danh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi phụ trách Bệnh viện dã chiến Liên Minh Công Nông (huyện Củ Chi) cho biết, bệnh viện tận dụng cơ sở vật chất có sẵn từ Trường Tiểu học Liên Minh Công Nông và đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện để đưa vào hoạt động với quy mô gần 150 giường (thuộc tầng 2 trong tháp điều trị của TPHCM). Dự kiến sau 1 tuần cải tạo, trang bị hệ thống đầy đủ sẽ đưa vào hoạt động.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, động viên y bác sĩ ở huyện Củ Chi ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải kiểm tra công tác chuẩn bị đưa bệnh viện đi vào hoạt động trên cơ sở cải tạo lại từ Trường Tiểu học Liên Minh Công Nông. Ảnh: VĂN MINH
Bệnh viện được trang bị một bồn oxy cao áp loại lớn cùng với hệ thống dàn máy xét nghiệm RT-PCR. Đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa, đa khoa được huy động từ Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Củ Chi (22 người), Bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi (15 người) và y bác sĩ ở các phòng khám, bệnh viện tư trên địa bàn huyện.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, động viên y bác sĩ ở huyện Củ Chi ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã thăm hỏi và trao tặng quà động viện đội ngũ y, bác sĩ. Ảnh: VĂN MINH
Tại Bệnh viện dã chiến Liên Minh Công Nông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã thăm hỏi và trao tặng quà động viện đội ngũ y, bác sĩ. Đồng thời dặn dò bệnh viện ở huyện Củ Chi “chia lửa” với các bệnh viện khác trên địa bàn TPHCM để kịp thời cấp cứu xử lý những trường hợp F0 trở nặng.
Theo Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, cơ sở vật chất là cơ sở vật chất chung, dân là dân chung, không phân biệt dân ở quận huyện này với quận, huyện kia.
Từ đó, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị lãnh đạo huyện Củ Chi, lãnh đạo bệnh viện chủ động kết nối với các quận, huyện khác để kịp thời hỗ trợ cấp cứu người mắc Covid-19, qua đó góp phần chung tay với thành phố thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, động viên y bác sĩ ở huyện Củ Chi ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dặn dò bệnh viện ở huyện Củ Chi “chia lửa” với các bệnh viện khác trên địa bàn TPHCM để kịp thời cấp cứu xử lý những trường hợp F0 trở nặng. Ảnh: VĂN MINH
Khi bệnh viện đi vào hoạt động, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý bệnh viện chú ý phân luồng lối ra vào trong quá trình chuyển bệnh nhân để tránh ảnh hưởng tâm lý những trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.
Đồng thời cần chú ý khâu xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh chung, tránh ảnh hưởng đến người điều trị cũng như dân cư xung quanh. Đặc biệt, sau khi bệnh viện hoàn thành xong nhiệm vụ, thu dọn trả lại cơ sở vật chất cho nhà trường phải đảm bảo sạch sẽ để các em học sinh vào học.
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi, động viên y bác sĩ ở huyện Củ Chi ảnh 4 Dịp này, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đến trao tặng Bệnh viện dã chiến Liên Minh Công Nông một xe cấp cứu có trang bị hệ thống cấp cứu, bình oxy để bệnh viện đưa vào sử dụng. Ảnh: VĂN MINH
Dịp này, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã đến trao tặng Bệnh viện dã chiến Liên Minh Công Nông một xe cấp cứu có trang bị hệ thống cấp cứu, bình oxy để bệnh viện đưa vào sử dụng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình tặng và hỗ trợ 7 xe cứu thương cho TPHCM.
Theo ông Đặng Hồng Anh, thời gian qua Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã có nhiều hoạt động, chương trình hỗ trợ TPHCM chống dịch. Trong đó hỗ trợ các trang thiết bị y tế, xe cấp cứu cho bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19 để cùng chung tay chung sức với TPHCM đẩy lùi dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục