Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cắt băng khánh thành công viên, đường giao thông ở Hóc Môn

Sáng 18-5, huyện Hóc Môn tổ chức khánh thành Công viên Du lịch sinh thái Hóc Môn và đường giao thông Tân Hiệp 9 (huyện Hóc Môn). Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đến dự.

Theo UBND huyện Hóc Môn, dự án Công viên Du lịch sinh thái Hóc Môn với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, được khởi công ngày 20-12-2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo huyện Hóc Môn cắt băng khánh thành dự án Công viên Du lịch sinh thái Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu cùng lãnh đạo huyện Hóc Môn cắt băng khánh thành dự án Công viên Du lịch sinh thái Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Công viên có diện tích khoảng 6,14ha, với các phân khu chính như: khu quảng trường, khu vực vườn hoa, các hạng mục công trình phụ trợ, hệ thống giao thông nội bộ, điện chiếu sáng...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tham quan Công viên Du lịch sinh thái Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tham quan Công viên Du lịch sinh thái Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự án được thực hiện nhằm xây dựng điểm du lịch phục vụ nhu cầu vui chơi trải nghiệm cho du khách, phát triển du lịch huyện Hóc Môn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TPHCM.

Đồng thời, khai thác có hiệu quả quỹ đất, tạo cơ sở để huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhu cầu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cắt băng khánh thành đường Tân Hiệp 9, huyện Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cắt băng khánh thành đường Tân Hiệp 9, huyện Hóc Môn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với Công viên Du lịch sinh thái Hóc Môn, huyện Hóc Môn cũng khánh thành, thông xe đường Tân Hiệp 9. Tuyến đường có chiều dài hơn 1km với tổng mức đầu tư hơn 58 tỷ đồng cũng từ nguồn ngân sách huyện. Dự án được khởi công vào giữa năm 2022, hoàn thành cuối tháng 4-2023.

Đường Tân Hiệp 9 có chiều dài hơn 1km, tổng vốn đầu tư 58,2 tỷ đồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đường Tân Hiệp 9 có chiều dài hơn 1km, tổng vốn đầu tư 58,2 tỷ đồng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Nguyễn Văn Tuyên, đường Tân Hiệp 9 có điểm đầu là đường Huỳnh Thị Mài, điểm cuối giao với đường Đỗ Văn Dậy. Dự án thông xe giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên đường Đỗ Văn Dậy, kết nối các tuyến đường trong khu vực, đồng bộ hệ thống giao thông, thoát nước và giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục