Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc Tết tại Đắk Nông

Chiều 15-1, Đoàn công tác Trung ương do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, trong năm qua lực lượng công an tỉnh đã bám sát nghị quyết, chương trình công tác và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai các mặt công tác trên lĩnh vực bảo đảm ANTT; chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh. Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự giảm 3,1%, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt cao.

Nổi bật đã phát hiện, đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô lớn liên quan nhiều địa phương trên toàn quốc và vụ án làm, tàng trữ, tiêu thụ tiền giả với nhiều đối tượng tham gia...

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tích, tinh thần cố gắng, chủ động trong các mặt công tác của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Nông.
Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2020 là năm đặc biệt, diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Vì vậy, trách nhiệm của lực lượng Công an là hết sức nặng nề, phải phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, chủ động triển khai các mặt công tác, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc Tết tại Đắk Nông ảnh 2 Phó Chủ tịch nước thăm và tặng quà cho các gia đình thương binh, gia đình chính sách, các hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông)
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tặng quà và gửi lời chúc tới các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng gia đình một năm mới thật nhiều niềm vui, tràn đầy hạnh phúc, bình yên và thành công trong mọi lĩnh vực.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm, chúc Tết tại Đắk Nông ảnh 3 Phó Chủ tịch nước thăm và tặng quà cho gia đình thương binh tại tỉnh Đắk Nông
Trước đó, Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến thăm và tặng 100 suất quà cho các gia đình thương binh, gia đình chính sách, các hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông).
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông nói chung và huyện Đắk R’Lấp nói riêng đón một mùa xuân mới thật ấm áp, an vui, hạnh phúc; tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm mới.

Tin cùng chuyên mục