Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng: Công tác dân vận chính quyền TP nhất thiết phải liên tục đổi mới

“Thời gian tới TPHCM còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tăng dân số cơ học; kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; công tác dự báo, quy hoạch, điều hành còn nhiều bất cập; dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông chưa đồng bộ; tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…, do đó công tác dân vận chính quyền TP nhất thiết phải liên tục đổi mới”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Chiều 25-2, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cùng Ban cán sự Đảng UBND TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa hai đơn vị về công tác dân vận giai đoạn 2017-2021; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026.

Các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng: Công tác dân vận chính quyền TP nhất thiết phải liên tục đổi mới ảnh 1 Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Cán sự Đảng UBND TPHCM về công tác dân vận. Ảnh: VIỆT DŨNG

Không để khiếu kiện kéo dài

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng đánh giá, giai đoạn 2017-2021 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của TP cũng như sự đóng góp tích cực của công tác dân vận trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. TPHCM đã chủ động đề xuất và được các cơ quan Trung ương ghi nhận, tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh và bền vững, thông qua các nghị quyết mang tính đột phá, chưa có tiền lệ như Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với TPHCM; về tổ chức chính quyền đô thị; thành lập TP Thủ Đức.

Theo đồng chí Phan Thị Thắng, chương trình phối hợp công tác dân vận 5 năm qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, góp phần thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước các cấp nói riêng, của hệ thống chính trị TP nói chung. “Thời gian tới TPHCM còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như tăng dân số cơ học; kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; công tác dự báo, quy hoạch, điều hành còn nhiều bất cập; dịch vụ y tế, giáo dục, giao thông chưa đồng bộ; tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…, do đó công tác dân vận chính quyền TP nhất thiết phải liên tục đổi mới”, đồng chí Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng yêu cầu cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI về công tác dân vận; tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách và công khai thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát quy định, chính sách để kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Nhất là trong giai đoạn TP cần huy động sức mạnh tổng hợp, để vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, vừa nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng: Công tác dân vận chính quyền TP nhất thiết phải liên tục đổi mới ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Thị Thắng lưu ý các đơn vị quan tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; xây dựng hình ảnh chính quyền TP hiện đại, thân thiện, phục vụ; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, kịp thời tuyên dương, nhân rộng các mô hình, giải pháp hay, các gương điển hình “Dân vận khéo”.

Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nắm chắc tình hình nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt, kịp thời đề xuất, xử lý các vụ việc phức tạp ở cơ sở, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nhất là tại địa bàn các vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm về an ninh quốc phòng.

Phó Chủ tịch UBND TP Phan Thị Thắng yêu cầu cấp ủy Đảng tiếp tục tổ chức tiếp xúc, đối thoại các ngành, các giới, đặc biệt là giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Kịp thời giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, không để khiếu kiện kéo dài. Cơ quan Nhà nước các cấp tăng cường phối hợp, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Thúc đẩy tiến độ giải quyết các vụ việc tồn đọng còn lại

Qua 5 năm triển khai, công tác dân vận của cơ quan Nhà nước đã góp phần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa và chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Nhiều cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo, tổ chức rà soát, bổ sung hoặc ban hành mới quy chế làm việc của cơ quan, quy chế văn hóa công sở, quy chế ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” cùng tác phong “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”. Việc đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức đã được nhiều cơ quan, đơn vị chú trọng. 

Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua về cải cách hành chính, từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã và đang phục vụ có hiệu quả trong hoạt động quản lý của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn TP. Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến (tính đến tháng 12-2021) là 805/1746 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 46,01%.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng: Công tác dân vận chính quyền TP nhất thiết phải liên tục đổi mới ảnh 3 Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19, lãnh đạo thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thay đổi phương thức làm việc trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa mang lại hiệu quả trong giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Các đơn vị cũng đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm; đồng thời giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ, xây dựng và phát triển TP. 

Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND TPHCM đã tập trung tham mưu Thành ủy lãnh đạo và chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài tại địa phương, nhất là các vụ khiếu nại đông người. Đến nay đã xem xét, giải quyết xong 5/13 vụ việc; đồng thời tiếp tục thúc đẩy tiến độ giải quyết các vụ việc còn lại. 

Cùng với đó, kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Hệ thống chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện, thể hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước và bảo đảm ổn định an ninh chính trị.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo và phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện các chủ trương chính sách, hoạt động lãnh đạo, điều hành; lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và tích cực xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng: Công tác dân vận chính quyền TP nhất thiết phải liên tục đổi mới ảnh 4 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp. Ảnh:VIỆT DŨNG

* Dịp này, UBND TPHCM tặng bằng khen cho 52 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Thành ủy và Cán sự Đảng UBND TPHCM về công tác dân vận, giai đoạn 2017-2021. 

Tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và Ban Cán sự Đảng UBND TPHCM tiếp tục ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận, giai đoạn 2022-2026.

Theo Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp, nội dung chương trình phối hợp giai đoạn mới đòi hỏi các đơn vị phải tập trung tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận các văn bản của Đảng, của chính quyền về công tác dân vận; cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng: Công tác dân vận chính quyền TP nhất thiết phải liên tục đổi mới ảnh 5 Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI về cải cách hành chính gắn với chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021–2025. Trên tinh thần “dân là gốc”, xây dựng cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Song song với tạo cơ chế phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, nhất là các địa phương không tổ chức HĐND; chủ động rà soát các quy định, thủ tục hành chính không phù hợp, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Nội dung cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án “Nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam và nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp TPHCM giai đoạn 2021-2030". Rà soát, xem xét, đảm bảo việc quản lý, sử dụng đúng mục đích các cơ sở vật chất, nhà, đất có liên quan đến tôn giáo hiện Nhà nước đang quản lý, sử dụng; quan tâm xem xét, giải quyết những kiến nghị, khiếu nại liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt là vấn đề đất đai, cơ sở vật chất có liên quan đến tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục