Phong tỏa các tuyến lên bán đảo Sơn Trà do sạt lở

Chiều 15-10, ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, mưa lớn những ngày qua gây sạt lở một số điểm tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà.

Khi có thông tin về đợt mưa lớn diễn biến phức tạp trên địa bàn Đà Nẵng, ban quản lý đã thông báo dừng tham quan toàn bộ khu vực bán đảo Sơn Trà.

Một lượng lớn đất cát từ trên núi tràn xuống lấp mặt đường
Một lượng lớn đất cát từ trên núi tràn xuống lấp mặt đường

Đặc biệt, sau mưa lớn, ngày 15-10, lực lượng tiến hành kiểm tra hiện trạng các tuyến trên bán đảo Sơn Trà.

Một số nơi được dựng bao cát chắn sạt lở

Một số nơi được dựng bao cát chắn sạt lở

Qua khảo sát, lực lượng tiến hành phong tỏa các tuyến lên bán đảo Sơn Trà (đoạn sau chùa Linh Ứng và đường lên đỉnh Sơn Trà) để tiến hành gia cố và đảm bảo an toàn cho người dân, du khách

Đá vụn ở khắp nơi

Đá vụn ở khắp nơi

Liên quan sạt lở đèo Hải Vân, lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ III, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng kiểm tra, đánh giá tình trạng sạt lở và cho phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân.

Lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng sạt lở trên đèo Hải Vân

Lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng sạt lở trên đèo Hải Vân

Cụ thể, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 13-10, ta luy dương đèo Hải Vân tại Km 905+600 (địa phận Đà Nẵng) bị sạt lở khiến đất đá tràn lấp mặt đường, các khung sắt gia cố ta luy dương cũng đổ sập gây tắc đường hoàn toàn.

Đến 15 giờ ngày 14-10, toàn bộ đất đá sạt lở và các tấm thép gia cố đã được xử lý. Tuy nhiên, chiều tối ngày 14-10, khu vực núi Hải Vân có mưa rất to, nguy cơ sạt lở trở lại nên cơ quan quản lý quyết định phong tỏa toàn tuyến đèo.

Đến hôm nay (15-10), đèo Hải Vân chính thức được thông xe trở lại.

Tin cùng chuyên mục