Quận 1: Tuyên dương 292 gương học sinh điển hình thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy

Sáng 23-5, tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM), gần 300 học sinh tiêu biểu đến từ các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quận 1 đã tham gia buổi giao lưu với chủ đề “Gương điển hình học sinh quận 1 thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy” năm học 2022-2023.

Theo bà Lê Thị Bình, Trưởng phòng GD-ĐT quận 1, buổi giao lưu nhằm tuyên dương và lan tỏa những tấm gương sáng về học tập, rèn luyện thể dục thể thao, tham gia hoạt động đội, hoạt động xã hội, giúp đỡ cộng đồng.

Qua đó, hoạt động nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực cho học sinh các bậc học trên địa bàn quận 1, đưa nội dung thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, giúp học sinh phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động giao lưu

Trong đó, ở hai bậc tiểu học và THCS, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với nhiều hoạt động gần gũi, phù hợp lứa tuổi như tổ chức các chuyên đề học tập; phát động phong trào thi đua lao động "Ngày chủ nhật xanh" với nhiều hành động cụ thể như tham gia quét rác ở sân trường, dọn bồn cây; rèn luyện thói quen tắt đèn, quạt khi ra khỏi lớp; học sinh biết chia sẻ yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, không bao che cái xấu, nhặt của rơi trả lại cho người bị mất...

Riêng ở bậc mầm non, cơ sở giáo dục chủ động lồng ghép vào chương trình giáo dục mầm non các nội dung đơn giản, phù hợp đặc điểm từng độ tuổi thông qua hành động cụ thể, thiết thực, gần gũi với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Giao lưu các tấm gương điển hình về thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

Giao lưu các tấm gương điển hình về thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy

Năm học 2022-2023, trong hơn 32.000 học sinh thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, quận 1 đã chọn ra 292 gương điển hình trong học tập và rèn luyện. Trong đó, có 112 học sinh mầm non, 110 học sinh tiểu học và 70 học sinh THCS.

Đây là những học sinh đạt thành tích cao qua các hội thi cấp quận, thành phố, quốc gia và quốc tế, có ý thức tự giác học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng về đạo đức...

Tại buổi giao lưu, em Lê Ngọc Phương Anh, học sinh lớp 9/3, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (quận 1), học sinh đoạt giải Nhất Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Anh, Huy chương vàng phần thi tranh biện toàn cầu tại cuộc thi World Scholar's Cup do Đại học Yale (Hoa Kỳ) tổ chức cho biết, những thành tích mà em đạt được trong học tập là lời khẳng định bản thân, qua đó truyền thêm động lực cho nhiều học sinh khác.

Lê Ngọc Phương Anh, học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh với nhiều thành tích nổi bật trong học tập

Lê Ngọc Phương Anh, học sinh Trường THCS Huỳnh Khương Ninh với nhiều thành tích nổi bật trong học tập

Nữ sinh này chia sẻ, bí quyết để học tốt môn tiếng Anh của em là cố gắng giao lưu và trò chuyện nhiều hơn với người nước ngoài, tận dụng các cơ hội trò chuyện qua không gian mạng như các trang mạng xã hội Twitter, Instagram... để giao lưu với nhiều bạn bè cùng đam mê và sở thích.

Đại diện Phòng GD-ĐT quận 1 cho biết, phong trào thi đua được tổ chức ở cấp trường thông qua nhiều hình thức như tuyên dương học sinh làm việc tốt, chia sẻ ý nghĩa của việc làm tốt tại lễ chào cờ hàng tuần tại trường, đăng tải hình ảnh học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập lên cổng thông tin điện tử của trường...

Học sinh tham quan các địa danh nổi bật về văn hóa, lịch sử của TPHCM bằng xe buýt 2 tầng

Học sinh tham quan các địa danh nổi bật về văn hóa, lịch sử của TPHCM bằng xe buýt 2 tầng

Từ danh sách gương học sinh điển hình do các trường gửi về, Phòng GD-ĐT quận 1 sẽ chọn học sinh tiêu biểu của mỗi tháng, gửi thư khen cho các em. Cuối mỗi năm học, những học sinh tiêu biểu được tổ chức giao lưu, tuyên dương và nhận giấy khen từ Phòng GD-ĐT quận 1.

Bên cạnh giấy khen và quà tặng, học sinh là các tấm gương điển hình được nhận phần thưởng đặc biệt khác là chuyến tham quan trên xe buýt 2 tầng đến các địa danh lịch sử, văn hóa tiêu biểu của TPHCM như chợ Bến Thành, UBND TPHCM, Bưu điện Thành phố, Thảo Cầm Viên, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Dinh Thống Nhất, Bến Nhà Rồng...

Các em dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng

Các em dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng

Đặc biệt, tại Bến Nhà Rồng, học sinh đã cùng nhau dâng hương, tham quan và nghe thuyết minh về địa danh gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh để hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của vị lãnh tụ, qua đó ý thức được trách nhiệm học tập và rèn luyện để xứng đáng là công dân của thành phố mang tên Bác.

Tin cùng chuyên mục