Quận 10: Hơn 34 tỷ đồng chăm lo hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Chiều 20-1, UBND quận 10 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận 10 Bùi Thế Hải cho biết, trong năm 2021, quận 10 triển khai đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu “kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân và giữ vững ổn định, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội.

Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp là 8.939 tỷ đồng, so cùng kỳ năm trước bằng 92,11%; tổng trị giá bán hàng hóa và dịch vụ là 187.284 tỷ đồng, tăng 2,12% so với năm 2020. Bên cạnh đó, triển khai các chính sách đặc thù hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19.

Đồng thời, quận phối hợp tổ chức chăm lo vật chất, tinh thần cho các gia đình diện chính sách, chính sách xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt… với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng được chi từ nguồn ngân sách Trung ương, TPHCM, quận, phường và từ nguồn vận động các mạnh thường quân.

Đặc biệt, quận quan tâm hỗ trợ khẩn cấp 71 trẻ em có cha, mẹ qua đời do đại dịch Covid-19; lập danh sách và hỗ trợ 838 trẻ em diện F0, F1 phải điều trị bệnh, cách ly y tế theo quy định.

Bên cạnh đó, quận triển khai thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý vi phạm đối với các công trình có hoạt động xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn.

Trong năm, quận đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với 14 công trình vi phạm xây dựng (10 không phép, 4 sai phép), giảm 26,31% số vụ vi phạm so với năm 2020 (19 công trình vi phạm).

Quận 10: Hơn 34 tỷ đồng chăm lo hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ảnh 1 Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 10 Lê Văn Minh đề nghị UBND quận tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2022 là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Đồng thời, tiếp tục tập trung thực hiện 24 chỉ tiêu, 5 chương trình và 1 đề án mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận 10 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

“Xây dựng đội ngũ cán bộ là vấn đề cốt lõi để quận 10 thực hiện thành công các nhiệm vụ trên”, đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh. 

Bí thư Quận ủy Lê Văn Minh cũng đề nghị quận 10 quan tâm, kiên định với những vấn đề mang tính nguyên tắc; giữ vững, đảm bảo vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng tại các cơ quan, địa phương; xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng để khắc phục những hạn chế, sữa chữa những khuyết điểm của từng cơ quan, đơn vị và thường xuyên kiểm tra. 

Đối với công tác thi đua, phải thực chất, hiệu quả, thiết thực trên tinh thần thi đua lành mạnh, trong sáng, dân chủ, công bằng. 

Dịp này, quận 10 tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước cho Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 Nguyễn Bắc Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; cờ thi đua của UBND TPHCM cho 4 tập thể.

Tin cùng chuyên mục