Quận 12 cần tập trung 6 nhiệm vụ về kinh tế - xã hội

Ngày 1-4, UBND quận 12 (TPHCM) tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập quận (1-4-1997 - 1-4-2022). Đến dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. 
Công trình Bệnh viện quận 12 với quy mô 300 giường. Ảnh: Thanhuytphcm.vn
Công trình Bệnh viện quận 12 với quy mô 300 giường. Ảnh: Thanhuytphcm.vn

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đánh giá, bộ mặt đô thị quận 12 thể hiện ngày càng rõ nét, kinh tế quận phát triển vượt bậc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều tiến bộ đáng kể, chính sách người có công, an sinh xã hội được chú trọng thực hiện.

Đồng chí lưu ý quận 12 tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, tăng cường xây dựng đội ngũ công chức có năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và triển khai thực hiện thành công đề án xây dựng đô thị thông minh. Quận cũng cần chủ động nắm chắc tình hình trong nhân dân, các bức xúc tại cơ sở để kịp thời giải quyết có hiệu quả, nhất là vấn đề đất đai, môi trường.

Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức cho biết, thời gian tới, quận 12 tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, nhất là chú trọng phát triển kinh tế theo định hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp đô thị. Quận cũng kêu gọi đầu tư một số công trình giao thông trọng điểm, tạo tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các phường ven sông.

Tin cùng chuyên mục