Quận 12 mở rộng, nâng cấp 17 tuyến đường, hẻm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm

Ngày 8-6, UBND quận 12 tổ chức Lễ khởi công Xây dựng các công trình nâng cấp đường, hẻm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm (đợt 2).
Lãnh đạo quận 12 thực hiện nghi thức khởi công tuyến hẻm số 52, đường Vườn Lài.
Lãnh đạo quận 12 thực hiện nghi thức khởi công tuyến hẻm số 52, đường Vườn Lài.

Theo UBND quận 12, trong năm 2023, quận đầu tư nâng cấp 84 tuyến đường, hẻm theo hình thức xã hội hóa với tổng chiều dài gần 13,3km; vận động nhân dân hiến 376,7m² đất và 122m tường rào, đóng góp kinh phí gần 23 tỷ đồng.

Đợt này UBND quận 12 khởi công 17 tuyến hẻm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Dự kiến các tuyến hẻm này sẽ được đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân trong tháng 9-2023.

Trong đó, phường An Phú Đông thực hiện 4 tuyến gồm: Hẻm 81, đường An Phú Đông 25, khu phố 3 với chiều dài 180m; hẻm liên Tổ 6 - 7, khu phố 1 với chiều dài 203,63m; hẻm 19, khu phố 4; hẻm số 52, đường Vườn Lài, khu phố 1.

Tuyến hẻm số 52, đường Vườn Lài là 1 trong 27 tuyến được thực hiện để chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) của quận 12.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 12 Đậu An Phúc, công trình khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển kinh tế, xã hội, tạo vẻ mỹ quan đô thị cho phường An Phú Đông nói riêng và quận 12 nói chung.

Thời gian tới, UBND quận 12 tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện đầu tư nâng cấp các tuyến đường, hẻm trên địa bàn theo hình thức xã hội hóa, hướng đến mục tiêu không còn đường kết cấu đất đá, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục