Quận 7 thông xe tuyến đường 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa

Đường D6 có lý trình từ điểm giao đường Nguyễn Văn Quỳ đến đường Trần Trọng Cung (dài khoảng 200m, lộ giới 24m) với tổng kinh phí xây dựng khoảng 100 tỷ đồng (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng) từ nguồn vốn xã hội hóa. 

Sáng 26-8, UBND quận 7 phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long tổ chức trồng cây, thông xe đường D6 (phường Tân Thuận Đông).

Đường D6 có lý trình từ điểm giao đường Nguyễn Văn Quỳ đến đường Trần Trọng Cung (dài khoảng 200m, lộ giới 24m) với tổng kinh phí xây dựng khoảng 100 tỷ đồng (bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng) từ nguồn vốn xã hội hóa.

Đoạn đường này có hiện trạng ban đầu chỉ rộng 2m, được quận 7 khởi công từ tháng 4-2021. Đường D6 được đưa vào sử dụng giúp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm, đảm bảo an toàn cũng như thuận tiện trong việc đi lại của người dân, từng bước hoàn thiện mục tiêu chỉnh trang đô thị của quận.

Quận 7 thông xe tuyến đường 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa ảnh 1 Các đại biểu cắt băng khánh thành đường D6. Ảnh: VIỆT DŨNG
Quận 7 thông xe tuyến đường 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo quận 7 tại lễ khánh thành đường D6. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 7 Lê Văn Thành, trong thời gian tới, UBND quận tiếp tục vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm và thực hiện chương trình chỉnh trang phát triển đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2020 – 2025, vận động tất cả nguồn lực xã hội hóa để đầu tư chỉnh trang đô thị, góp phần phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế xã hội trên địa bàn. 

UBND quận 7 kêu gọi phát huy mọi nguồn lực xã hội, sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là sự chia sẻ, chung sức của các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận cao về chủ trương hiến đất và đầu tư mở rộng hẻm theo hình thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Qua đó, nhằm cải thiện môi trường sống tốt đẹp – giao thông thuận tiện hơn; đảm bảo phòng cháy, chữa cháy – vệ sinh môi trường; nâng cao đời sống nhân dân góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các khu dân cư.

Trước đó, quận 7 đã thực hiện hoàn thành đầu tư xây mới 3 cây cầu với tổng kinh phí khoảng gần 11 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Hoàn thành nâng cấp, mở rộng 57 tuyến hẻm với 23 tuyến hẻm đạt bề rộng tối thiểu 4m, ước giá trị đất 242 hộ dân hiến trên 80,5 tỷ đồng; tổng kinh phí xây dựng thực hiện khoảng 87,6 tỷ đồng, trong đó khoảng 18,3 tỷ đồng vận động xã hội hóa. 

Quận cũng đã nâng cấp đường Phú Thuận kết nối đường Đào Trí (phường Phú Thuận) với chiều dài 380m; tổng kinh phí xây dựng khoảng 5,3 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. 

Bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, UBND 10 phường đã thực hiện cải tạo, chỉnh trang các khu đất trống trước đây là điểm phát sinh tập kết rác thải gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường thành các mảng xanh kết hợp dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, góp phần tạo mỹ quan đô thị, tạo không gian văn hóa vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất cho cư dân trong khu vực.

* Cùng ngày, Quận ủy - UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 cũng tổ chức phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường ngày chủ nhật xanh tại khu vực đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông (đoạn từ Cầu Trắng đến khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Tân Thuận). 

Đồng thời, UBND 10 phường đồng loạt tổng vệ sinh các điểm phát sinh rác, phát quang các khu đất trống đọng nước, phát sinh rác thải, cỏ dại với tổng cộng hơn 600 người tham gia và thực hiện các giải pháp quản giữ hiệu quả các khu vực đã được tổng vệ sinh.

Quận 7 thông xe tuyến đường 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa ảnh 3 Thanh niên quận 7 tham gia dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Quận 7 thông xe tuyến đường 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa ảnh 4 Các đồng chí lãnh đạo quận 7 tham gia tổng vệ sinh môi trường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Quận 7 thông xe tuyến đường 100 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa ảnh 5 Trồng cây xanh trên địa bàn quận 7. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tin cùng chuyên mục