Quân đội Israel đột kích vào Dải Gaza

Ngày 27-10, quân đội Israel thông báo, lục quân nước này với sự yểm trợ của các thiết bị bay không người lái và máy bay tiêm kích đã đột kích vào Dải Gaza để tấn công lực lượng Hamas.

Đêm hôm trước, bộ binh Israel cũng tiến hành cuộc tấn công tương tự ở khu vực phía Bắc của vùng lãnh thổ này. Trước đó, một phái đoàn của Hamas đã tới Moscow, Nga.

Theo hãng tin RT và Reuters, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, thành viên cấp cao của Hội đồng chính trị Hamas - ông Moussa Abu Marzouk là người dẫn đầu phái đoàn. Chủ đề các cuộc đàm phán giữa Nga và đại diện Hamas là thả con tin và sơ tán an toàn người Nga cũng như các công dân nước ngoài khác đang mắc kẹt ở Gaza do lệnh phong tỏa của Israel.

Chính phủ Israel đã phản ứng gay gắt, yêu cầu Moscow trục xuất phái đoàn Hamas và cho rằng việc Nga tiếp đoàn Hamas là hành động hỗ trợ cho lực lượng này. Nga có quan hệ với tất cả các bên chủ chốt tại Trung Đông, gồm cả Israel, Iran, chính quyền Palestine và Hamas. Moscow đã kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn, nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Mariaa Zakharova, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ali Baghiri Kani cũng đang ở thăm Moscow. Hiện Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bế tắc trong việc đưa ra nghị quyết liên quan đến cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Hai dự thảo nghị quyết mà Nga và Mỹ đưa ra đều không được thông qua. Đại hội đồng Liên hợp quốc đang thảo luận về tình hình xung đột tại Dải Gaza trong ngày 26 và 27-10.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết, các quốc gia Arab đang nghiên cứu soạn thảo nghị quyết mới, có thể sẽ được biểu quyết trong tuần này.

Ngày 26-10, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu ra tuyên bố kêu gọi thiết lập “các hành lang nhân đạo” để khẩn trương đưa hàng viện trợ thiết yếu vào Dải Gaza.

Cùng ngày, Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Tây Á (ESCWA) của Liên hợp quốc đã công bố báo cáo ghi nhận khoảng 96% người dân Gaza đã rơi vào tình cảnh nghèo đói do xung đột tiếp diễn giữa Hamas và Israel. Trong giai đoạn 2017-2018, con số này là 45%.

Tin cùng chuyên mục