Quản thúc đối tượng đập phá hàng loạt ô tô lấy tiền tiêu xài

Ngày 6-4, Cơ quan Công an Thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đang quản thúc tại địa phương một đối tượng manh động, đập phá 4 chiếc ô tô, trộm cắp tài sản.

Theo đó, đối tượng Nguyễn Nhật (45 tuổi, trú thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) hiện đang quản thúc tại nhà sau khi thừa nhận đập phá 4 chiếc xe ô tô và trộm tài sản bên trong xe.

Quản thúc đối tượng đập phá hàng loạt ô tô lấy tiền tiêu xài ảnh 1 Nhật khai đập phá 4 xe ô tô để lấy tiền bên trong

 Theo cơ quan công an thành phố Đồng Hới, vào chiều ngày 15-5, anh Trần Anh Tuấn (38 tuổi, trú tại tổ dân phó số 10, phường Nam Lý, Đồng Hới) điều khiển xe ô tô hiệu  Suzuki Swift BKS: 30A- 84321 đến đỗ xe tại bãi biển ở thôn Cửa Phú (xã Bảo Ninh) cùng gia đình xuống tắm biển. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng  ngày anh Tuấn lên lấy xe ra về thì phát hiện xe ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính chắn gió cửa ra vào lấy trộm số tiền 1.500.000đ để trong xe ô tô.

Quản thúc đối tượng đập phá hàng loạt ô tô lấy tiền tiêu xài ảnh 2 Một xe ô tô bị đập vỡ cửa kính sau

Sau đó 5 ngày, khoảng 19 giờ 45 ngày 20-5, anh Đào Hữu Trung (28 tuổi, trú thôn Trung Nghĩa 6, xã Nghĩa Ninh, Đồng Hới) điều khiển xe ô tô hiệu Huyndai Tucson BKS: 734- 12476 đến đỗ xe tại bãi biển ở thôn Trung Bính (xã Bảo Ninh), cùng gia đình xuống tắm biển. Đến khoảng 22 giờ 30 anh Trung ra về thì phát hiện xe ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính chắn gió phía trước và lấy trộm số tiền 5.200.000 đồng để trong xe ô tô. 

Hai ngày sau, khoảng 17 giờ 30 ngày 27-5, anh Nguyễn Tuấn Hùng (37 tuổi, trú phường Bắc Lý, Đồng Hới) điều khiển xe ô tô hiệu Mazda 2 BKS: 73A- 18142 đỗ xe tại bãi biển ở thôn Trung Bính (xã Bảo Ninh), cùng gia đình xuống tắm biển. Khoảng 21 giờ 00 anh Hùng ra về thì phát hiện xe ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính chắn gió phía trước, đồ trong xe bị xáo trộn nhưng không bị mất tài sản gì.

Quản thúc đối tượng đập phá hàng loạt ô tô lấy tiền tiêu xài ảnh 3 Xe ô tô bị đập vỡ kính do Nhật gây ra

Vụ thứ 4, khoảng 17 giờ 30 ngày 1-6, chị Lê Văn (34 tuổi, phường Nam Lý, Đồng Hới) điều khiển xe ô tô hiệu Huyndai Kona BKS: 73A- 12857 đến đỗ xe tại bãi biển ở thôn Trung Bính (xã Bảo Ninh), cùng gia đình xuống tắm biển. Khoảng 20 giờ 30 chị Vân ra về thì phát hiện xe ô tô bị kẻ gian đập vỡ kính chắn gió phía  trước và kính chắn gió phía sau, lấy trộm 1 túi xách màu đỏ bên trong có số tiền  110.000đ để trong xe ô tô.

Sau khi nhận tin báo của các khổ chủ, cơ quan công an tiến hành rà soát các đối tượng, khoanh vùng làm việc với Nguyễn Nhật tại cơ quan công an Đồng Hới, Nhật khai nhận hành vi dùng dùi đập vỡ kính các xe ô tô nói trên để lấy trộm tài sản. Do Nhật có sổ khám bệnh tâm thần nên cơ quan công an cho về quản thúc tại nhà, tiến hành giám định tâm thần mới có các biện pháp tiếp theo.

Tin cùng chuyên mục