Quảng Nam: Kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm “bệnh lạ”

(SGGP).- Ngày 9-2, một số tờ báo thông tin “Quảng Nam: 10 công nhân đào vàng chết do bệnh lạ” phản ánh tại xã Bình Trị và Bình Định có 10 công nhân làm vàng tại mỏ vàng Động Giá (Đông Tiễn, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) bị chết do “bệnh lạ”. Cũng theo thông tin trên, hiện vẫn còn 40 công nhân khác đang... chờ chết trên giường bệnh với các triệu chứng giống nhau: khó thở, tức ngực, ho kéo dài ra máu nhiều, không ăn được, sụt cân nhanh…

Chiều 9-2, PV SGGP đã liên lạc với ông Phan Thăng An, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình để xác minh nhưng ông An cho biết: “Chúng tôi chưa biết về thông tin này”. Cùng ngày, trao đổi với PV SGGP qua điện thoại, bác sĩ Phạm Nguyễn Cẩm Thạch, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Quảng Nam đã chỉ đạo Bệnh viện Lao và bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch (Quảng Nam) cử bác sĩ đến kiểm tra thực tế, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Vài ngày nữa mới có kết quả. Hiện vẫn chưa thể nói được điều gì”.

Cũng tối qua, 9-2, trao đổi với PV SGGP, bác sĩ Trần Ngọc Pháp, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Phạm Ngọc Thạch cho biết: Qua kiểm tra ban đầu, trong thời gian năm 2007 đến 2008 chỉ có 3 bệnh nhân ở Bình Trị và Bình Định (huyện Thăng Bình) đang điều trị tại bệnh viện bị tử vong.

Các bác sĩ nhận định: Hầu hết các bệnh nhân điều trị theo phác đồ điều trị lao của Chương trình lao quốc gia nhưng bệnh không những không thuyên giảm mà có dấu hiệu tổn thương phổi nặng hơn. Qua chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng, có thể các bệnh nhân này bị viêm phổi do tiếp xúc với hóa chất hoặc vi sinh vật lạ.

Tuy nhiên, bác sĩ Trần Ngọc Pháp khẳng định, cho đến hiện nay chỉ có 3 bệnh nhân bị tổn thương phổi tử vong và tử vong rải rác trong nhiều năm chứ không phải 10 người như vài tờ báo đã nêu.

Ng.Khôi

Tin cùng chuyên mục