Quảng Ngãi: Cây trồng, hoa màu ngã đổ la liệt

Sáng 28-9, người dân nhiều địa phương tại Quảng Ngãi khẩn trương khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng bão số 4, chủ yếu thiệt hại hoa màu và hành tím Lý Sơn ngã rạp, không có thiệt hại về người.
>> Clip: Thiệt hại hoa màu do ảnh hưởng bão số 4 tại Quảng Ngãi (Thực hiện: Nguyễn Trang)

Tại các vùng chuyên canh trồng rau màu trên địa bàn TP Quảng Ngãi như Nghĩa Hà, Nghĩa Phú,… rất nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng do mưa lớn, trong đó hàng ngàn cây đu đủ bị ngã đổ, hư hại.

Quảng Ngãi: Cây trồng, hoa màu ngã đổ la liệt ảnh 1 Người dân xã Nghĩa Hà (TP Quảng Ngãi) thu dọn đu đủ bị ngã đổ do ảnh hưởng bão số 4. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Đặng Thị Của (xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) cho biết: “Tôi trồng 1 sào, 100 cây đu đủ, trồng từ đầu năm đến nay, mới thu hoạch được vài kỳ thì gãy đổ hết, thiệt hại hoàn toàn”. Theo bà, đu đủ gãy đổ với số lượng lớn, thương lái không thể thu mua hết vì còn rất nhiều vườn đu đủ khác vùng ven sông Trà Khúc cũng ngã đổ, do vậy, bà Của đành đem về nhà cho gia súc ăn và chọn được một ít trái đẹp để bán.

Quảng Ngãi: Cây trồng, hoa màu ngã đổ la liệt ảnh 2 Những trái đu đủ đang gần tới kỳ thu hoạch ngã đổ. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Cây trồng, hoa màu ngã đổ la liệt ảnh 3 Đu đủ bật gốc nằm ngổn ngang. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Phạm Tây (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) trồng 2 sào, 200 cây, thiệt hại gần 100 cây đu đủ. Đu đủ được trồng từ tháng 12-2021 và bắt đầu thu hoạch từ tháng 6 năm nay, đu đủ thiệt hại do ảnh hưởng bão. Số lượng cây còn lại thì ông Tây chống đỡ, chăm sóc để cho trái lứa sau.

Quảng Ngãi: Cây trồng, hoa màu ngã đổ la liệt ảnh 4 Vườn đu đủ ngã rạp, thiệt hại hoàn toàn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hà, cho biết, có 70ha diện tích hoa màu bao gồm đu đủ, chuối… bị thiệt hại hoàn toàn. Hiện tại người dân đang khắc phục thiệt hại sau ảnh hưởng bão số 4.

*Tại huyện đảo Lý Sơn, theo báo cáo sơ bộ của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Lý Sơn, cơn bão số 4 đi trực tiếp vào huyện Lý Sơn, tốc độ từ 15-20km/giờ. Thời gian ảnh hưởng trực tiếp đến đảo Lý Sơn kéo dài từ 13 giờ ngày 27-9, đến 4 giờ ngày 28-9, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 13. Khi qua địa bàn huyện gây mưa lớn kéo dài và gió giật mạnh. Hiện gió vẫn duy trì cấp 7, 8.

Quảng Ngãi: Cây trồng, hoa màu ngã đổ la liệt ảnh 5 Lý Sơn thiệt hại về tàu thuyền neo đậu bị phá nước, chìm tàu. Ảnh: CHÍ TÂM
Sáng ngày 28-9, người dân huyện đảo Lý Sơn đã đến vùng neo đậu kiểm tra tàu thuyền. Ảnh: CHÍ TÂM

Lý Sơn có 250 nhà dân bị tốc mái; dưới 30% các cơ sở thờ tự, công trình văn hóa bị tốc mái hư hại, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Cây trồng, hoa màu ngã đổ la liệt ảnh 7 Nhà dân tại huyện đảo Lý Sơn bị tốc mái. Ảnh: CHÍ TÂM

Diện tích hành bị thiệt hại vụ hè thu là 70ha, thiệt hại 100%, ước khoảng 37,5 tỷ đồng. Diện tích đất canh tác của người dân bị bồi lấp khoảng 30ha, ước tính khoảng 6 tỷ đồng.

Quảng Ngãi: Cây trồng, hoa màu ngã đổ la liệt ảnh 8 Hành tím của người dân Lý Sơn bị ngã rạp, hư hỏng. Ảnh: CHÍ TÂM

Về tàu thuyền có 16 chiếc neo đậu tại vùng trú bão bị phá nước, chìm, ước tính khoảng 2 tỷ đồng. Hệ thống cây xanh cảnh quan trên địa bàn huyện bị đổ ngã thiệt hại 70%, ước tính 10 tỷ đồng. Nhiều công trình kênh mương thoát nước nội đồng và đường tuyến mương bị phá vỡ, bồi lấp.

Quảng Ngãi: Cây trồng, hoa màu ngã đổ la liệt ảnh 9 Một chiếc tàu đang neo đậu bị chìm do bão số 4 tại Lý Sơn. Ảnh: CHÍ TÂM

Về giao thông, hệ thống giao thông đường cơ động phía Đông Nam đảo bị sóng đánh làm hư hỏng một số điểm cống thoát nước, bong tróc mặt đường, đồng thời sóng lớn cũng đẩy một lượng đá sạn lên mặt đường làm ách tắc giao thông, ước tính thiệt hại 800 triệu đồng cùng các thiệt hại về điện chiếu sáng, panô áp phích khác…

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng xung kích tập trung kiểm kê, giúp dân khắc phục hậu quả, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu dọn cây xanh ngã đổ.

Quảng Ngãi: Cây trồng, hoa màu ngã đổ la liệt ảnh 10 Khu vực bờ biển xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi được kè kiên cố góp phần giảm thiểu thiệt hại từ ảnh hưởng bão. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Quảng Ngãi: Cây trồng, hoa màu ngã đổ la liệt ảnh 11 Đến sáng ngày 28-9, biển vẫn động, sóng lớn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ngãi chưa ghi nhận thiệt hại về người. Toàn tỉnh có 6 huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Bình Sơn, Nghĩa Hành, Trà Bồng, Lý Sơn bị mất điện từ đêm khuya 27-9 với số lượng khoảng 216.500 khách hàng, chiếm hơn 51,2% tổng số khách hàng trên toàn tỉnh. Ngành điện lực tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung khôi phục lưới điện, sớm cấp điện trở lại cho nhân dân và các đơn vị sản xuất kinh doanh.

Tin cùng chuyên mục