Quảng Ngãi: Kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ vùng xung yếu

Chiều ngày 16-10, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại những vùng xung yếu, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai ứng phó mưa lớn.

Huyện Bình Sơn là địa phương có lượng mưa lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, lượng mưa đo được đến 15 giờ chiều ngày 16-10 tại trạm Bình Tân là 457mm, Bình Khương 322mm, Bình Mỹ 300mm, Bình Trị 310mm…

Trước diễn biến mưa lớn, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đi kiểm tra công tác ứng phó tại các xã Bình Hiệp, Bình Long và Bình Minh.

UBND huyện Bình Sơn đã đi kiểm tra công tác ứng phó tại các địa phương trên địa bàn huyện. Ảnh: NGUYỄN TRANG

UBND huyện Bình Sơn đã đi kiểm tra công tác ứng phó tại các địa phương trên địa bàn huyện. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tại xã Bình Hiệp, ông Hồ Văn Thái, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Địa phương đã thực hiện các công tác "4 tại chỗ, 3 sẵn sàng" và thông báo đến nhân dân địa phương ứng phó mưa lớn; đồng thời, huy động lực lượng công an, quân sự…trực 24/24”.

Xã Bình Hiệp có 2 điểm ngập, trong đó, tuyến đường vào xóm Lục Trung (thôn Xuân Yên Tây) với 130 hộ dân đã bị ngập từ hôm 15-10 đến nay. Hiện người dân trong xóm được yêu cầu không băng qua dòng nước xiết để ra vào, thực hiện di dời tại chỗ trong trường hợp ngập sâu.

Xóm Lục Trung bị ngập, chia cắt xóm với đường lộ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Xóm Lục Trung bị ngập, chia cắt xóm với đường lộ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân chuẩn bị ghe sẵn sàng di dời. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân chuẩn bị ghe sẵn sàng di dời. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết: “Theo phương án PCTT-TKCN khi cấp độ thiên tai cấp 4, cấp 5, huyện dự kiến di dời trên 10.000 dân. Phần lớn tập trung di dời dân đến các điểm an toàn, di dời tại chỗ, xen ghép. Bố trí lực lượng tại chỗ, nhu yếu phẩm và trưng dụng các thiết bị tại chỗ, đảm bảo công tác ứng phó thiên tai đạt hiệu quả cao nhất”.

Thôn Long Yên, xã Bình Long đã ngập sâu trong nước. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thôn Long Yên, xã Bình Long đã ngập sâu trong nước. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Ngãi, tổng số hồ chứa thủy lợi trên địa bàn là 127, gồm 122 hồ chứa có tràn tự do, 5 hồ có cửa van điều tiết. Hiện mực nước các hồ còn ở mức thấp. Riêng hồ chứa nước Nước Trong, lúc 15 giờ ngày 16-10, mực nước hồ chứa đang ở cao trình 113.31m, dung tích đạt khoảng 133,53 triệu m3 (46,12%).

Hồ thủy điện Đakđrinh, tính đến 13 giờ ngày 16-10, mực nước hồ chứa đang ở cao trình 391.93m, dung tích khoảng 114,92 triệu m3 (46,24%).

Theo Sở NN-PTNT Quảng Ngãi, 5 huyện miền núi của tỉnh hiện có gần 1.850 hộ/7.350 khẩu sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở núi, bờ sông, bờ suối và lũ ống, lũ quét.

Tin cùng chuyên mục