Quảng Ngãi phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trước tình hình tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng.

Thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng và tính chất, mức độ nguy hiểm. Từ đầu năm 2023 đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, điều tra 8 vụ, 11 bị can về các tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, trong đó đã xét xử 4 vụ, 4 bị cáo.

Nạn nhân bị xâm hại tình dục trẻ em trong độ tuổi từ 4 đến dưới 16 tuổi (có 4 trường hợp trẻ em dưới 10 tuổi), đối tượng thực hiện hành vi phạm tội xâm hại tình dục trẻ em đều là người trưởng thành, thậm chí là người cao tuổi (trên 60 tuổi), có đầy đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Một số đối tượng là người có mối quan hệ thân quen, có trách nhiệm trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu, như vụ cha nuôi xâm hại tình dục con gái nuôi mới 4 tuổi 9 tháng ở TP Quảng Ngãi, vụ cha dượng xâm hại tình dục con gái riêng của vợ mới 11 tuổi ở thị xã Đức Phổ.

Hồi tháng 10, Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Truyền (35 tuổi, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng) do có hành vi dâm ô với 2 cháu bé và một cụ bà. Ảnh: Công an huyện Trà Bồng

Hồi tháng 10, Công an huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Truyền (35 tuổi, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng) do có hành vi dâm ô với 2 cháu bé và một cụ bà. Ảnh: Công an huyện Trà Bồng

Hậu quả, các nạn nhân đều bị ảnh hưởng đến tâm lý sau khi bị xâm hại, thường xuyên có thái độ lo sợ, tự ti, làm suy giảm năng lực giao tiếp xã hội, gây ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của các em (có 2 trường hợp nạn nhân có thai).

Nguyên nhân chủ yếu là do nạn nhân có sự nhận thức không đúng hoặc chưa đầy đủ về những nguy hiểm tiềm ẩn từ mối quan hệ tình cảm qua mạng internet; đối tượng phạm tội lợi dụng tình cảm quan hệ nam nữ, quan hệ gia đình, họ hàng để dụ dỗ, lôi kéo nạn nhân, lợi dụng tục tảo hôn,…để thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, các em thiếu sự chăm sóc, giám sát của gia đình, có trường hợp do cha mẹ đi làm ăn xa gửi con cho người thân nuôi dưỡng, dẫn đến buông lỏng chăm sóc, quản lý; thiếu sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc quản lý, giáo dục; công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, giáo dục giới tính của nhà trường, cũng như các đoàn thể chính trị xã hội có lúc, có nơi chưa được chú trọng đúng mức nên chưa trang bị đầy đủ cho các em kiến thức và kỹ năng sống để có thể tự phòng ngừa, bảo vệ trước nguy cơ bị xâm hại.

Tăng cường tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các trường học tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hội đồng đội tỉnh Quảng Ngãi

Tăng cường tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các trường học tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Hội đồng đội tỉnh Quảng Ngãi

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em.

Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình; chú trọng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật và kỹ năng tự phòng ngừa, tự bảo vệ cho các em gái...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động điều tra của cơ quan điều tra, bảo đảm việc điều tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; tòa án nhân dân chỉ đạo cấp dưới thực hiện tốt chức năng xét xử và quyền tư pháp trong quá trình giải quyết, xét xử các loại tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em, đảm bảo yêu cầu xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội…

Các Sở Tư pháp, Sở GD-ĐT, Sở Y tế, Sở VH-TT-DL, Sở TT-TT tăng cường tuyên truyền giáo dục kiến thức phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, nâng cao nhận thức pháp luật, cũng như kiến thức về giới tính cho trẻ em….

Tin cùng chuyên mục