Quốc hội chốt chất vấn nhóm vấn đề: an ninh trật tự, xây dựng, giao thông, văn hóa

Ngày 27-5, Tổng Thư ký Quốc hội gửi đến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) danh sách 5 nhóm vấn đề (4 bộ trưởng, 1 trưởng ngành) dự kiến sẽ chất vấn tại kỳ họp thứ 7, để lựa chọn ra 4 vị đăng đàn trả lời chất vấn.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc
Ông Nguyễn Hạnh Phúc

Sau khi lựa chọn các vấn đề chất vấn từ ý kiến cử tri, các cơ quan của Quốc hội, vấn đề bức xúc nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội mà đại biểu Quốc hội, nhân dân quan tâm..., Văn phòng Quốc hội đã chọn 9 nhóm vấn đề, xin ý kiến các Ủy ban. Sau đó, chọn ra 6 nhóm để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trên cơ sở ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì chọn ra 5 nhóm để xin ý kiến ĐBQH, gồm: công an, thanh tra, xây dựng, giao thông-vận tải (GT-VT), văn hóa, thể thao và du lịch;

471/484 phiếu ĐBQH có mặt đồng tình với lựa chọn 5 lĩnh vực này. Từ kết quả bỏ phiếu, đã chọn 4 lĩnh vực để chất vấn tại kỳ họp này.

Thứ nhất, nhóm vấn đề về an ninh trật tự, Bộ trưởng Bộ Công an trả lời chất vấn chính, gồm công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy, giết người, tín dụng đen, băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, đường dây tổ chức xuyên quốc gia, xâm hại phụ nữ trẻ em, lái xe sử dụng rượu bia, ma túy. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình sẽ cùng tham gia trả lời, cùng các Bộ trưởng có liên quan.

Thứ hai, nhóm vấn đề về xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trả lời chính các vấn đề quản lý thị trường bất động sản, xử lý bất cập về quản lý nhà chung cư, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp với lưu trú; trật tự xây dựng đô thị. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các Bộ trưởng các bộ liên quan trả lời chất vấn, đồng thời có Chủ tịch UBND TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng tham gia trả lời.

Thứ ba, vấn đề về GT-VT, Bộ trưởng Bộ GT-VT trả lời chính các vấn đề về kết cấu hạ tầng, đào tạo, cấp bằng lái xe; quản lý, giám sát thu phí tự động không dừng; bảo đảm an toàn giao thông…

Thứ tư, về văn hóa, nghệ thuật, du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời chính về quản lý nghệ thuật biểu diễn, phòng ngừa mê tín dị đoan, quản lý nguồn thu từ du lịch tâm linh, danh lam thắng cảnh, phát triển du lịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các Bộ trưởng liên quan cùng tham gia trả lời.

Chốt phiên chất vấn, Thủ tướng hoặc Thủ tướng phân công cho Phó Thủ tướng sẽ trả lời chất vấn.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Thanh tra Chính phủ ít lựa chọn nhất nên kỳ này không tham gia trả lời chất vấn.

Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ bắt đầu từ ngày 4-6 và diễn ra trong hai ngày rưỡi.

Tin cùng chuyên mục