Quốc hội hoàn tất việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong 12 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tham gia Trung ương khóa XIII
Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: VIẾT CHUNG

Như tin đã đưa, trưa 30-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau đó, các đại biểu thảo luận ở đoàn nội dung này.

Đầu giờ chiều 30-3, UBTVQH báo cáo kết quả và giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu. Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội bằng phiếu kín.

Kết quả, 429/449 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, chiếm 89,38% tổng số ĐBQH. Có 15 đại biểu không tán thành, chiếm 3,13% tổng số ĐBQH; 5 ĐBQH không biểu quyết, chiếm 1,04% tổng số ĐBQH.

Quốc hội hoàn tất việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ảnh 2 Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thi KIm Ngân. Ảnh: PHAN THẢO
Nghị quyết có hiệu lực thi hành khi các ĐB bầu được tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. 

Sau đó, UBTVQH trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và Quốc hội thảo luận tại đoàn.

Sáng 31-1, Quốc hội tiến hành quy trình bầu tân Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Sau đó, tân Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ nhận nhiệm vụ.

Quốc hội hoàn tất việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ảnh 3 Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân là một trong 12 Ủy viên UBTVQH không tham gia Trung ương khóa XIII.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân 67 tuổi, quê Bến Tre, thạc sĩ Kinh tế; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; Chủ tịch Quốc hội khóa XIV; ĐBQH khóa XII, XIII, XIV.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân từng giữ chức Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tỉnh Bến Tre; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Thứ trưởng Bộ Thương mại; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Sáng 31-3-2016, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội, giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV chiều 21-7-2016, Quốc hội bầu đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội khóa XIII làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Ngày 22-7-2016, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức.

Trong suốt nhiệm kỳ Quốc hội 2016-2021, hình ảnh điều hành Quốc hội của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân đã để lại ấn tượng sâu sắc với các ĐBQH, cử tri và nhân dân cả nước.

Nhiều ĐBQH bày tỏ sự luyến tiếc khi miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tin cùng chuyên mục