Quốc hội Hungary lại gây khó cho Thuỵ Điển gia nhập NATO

Các nhà lập pháp thuộc đảng đảng Fidesz cầm quyền Hungary đã từ chối tham dự cuộc bỏ phiếu khẩn cấp về đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Thụy Điển, đồng thời đề nghị lãnh đạo quốc gia Bắc Âu này phải gặp Thủ tướng Viktor Orban trước khi họ quyết định vấn đề trên.

Cờ Thụy Điển bên cờ NATO. Ảnh: Reuters
Cờ Thụy Điển bên cờ NATO. Ảnh: Reuters

Theo Russia Today, đảng Fidesz tuyên bố cuộc bỏ phiếu phê chuẩn sẽ diễn ra trong một phiên họp quốc hội thường kỳ chứ không phải phiên họp khẩn cấp và chỉ diễn ra sau khi Thủ tướng Thụy Điển thăm Hungary. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã bày tỏ sự sẵn sàng thực hiện chuyến thăm, nhưng cho biết ông sẽ chỉ làm như vậy sau khi Quốc hội Hungary thông qua tư cách thành viên NATO của Thụy Điển.

Trong cuộc gặp với Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg vào tháng trước, ông Orban cho biết sẽ thúc giục đảng ông bỏ phiếu về việc phê chuẩn “ngay khi có thể”. Mặc dù Hungary không ủng hộ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, điều mà cả Thụy Điển và Phần Lan cho rằng thúc đẩy họ nộp đơn gia nhập NATO, nhưng Hungary đã từ chối theo các quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu trong việc trừng phạt Moscow hoặc cung cấp vũ khí cho Kiev.

Quốc hội ở Budapest đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập của Phần Lan vào tháng 3-2023 sau nhiều tháng tranh cãi chính trị, nhưng đã trì hoãn quyết định về nỗ lực của Stockholm trong nhiều tháng.

Tin cùng chuyên mục