Quốc hội Việt Nam và Lào chia sẻ kinh nghiệm trong hoàn thiện hệ thống pháp luật

Chiều 4-1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher.

Nhấn mạnh thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước đang được triển khai tích cực, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết Quốc hội Việt Nam luôn làm hết sức mình, đưa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp trở thành phần quan trọng trong hợp tác hai nước, trong đó có lĩnh vực lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng quốc gia.

untitled-6-2625.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher cho biết, mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn là lĩnh hội, chia sẻ kinh nghiệm để biên soạn cuốn sách lịch sử Quốc hội Lào 50 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, cũng như việc xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Đồng chí Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội Lào trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Lào theo hình thức tốt nhất. Hai bên cần tổ chức hội thảo chuyên sâu để có những luận cứ khoa học trong xây dựng chính sách và pháp luật. Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA năm 2024.

Tin cùng chuyên mục