Rạp cưới dựng trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội

Theo hình ảnh đăng tải, rạp cưới có chiều dài vài chục mét và rộng chừng 3 mét dựng trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội.

Ngày 9-10, UBND phường Linh Trung (TP Thủ Đức, TPHCM) xác nhận, hình ảnh rạp cưới dựng trên đường đăng tải trên mạng xã hội là đúng, diễn ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 8 và sáng 9-10, một số tài khoản trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh rạp cưới dựng ngoài đường. Theo hình ảnh đăng tải, rạp cưới có chiều dài vài chục mét và rộng chừng 3 mét. Phía trong rạp có nhiều bàn ghế để khách tới dự tiệc.

Hình ảnh đăng tải nhận được khá nhiều bình luận trái chiều. Trong đó hầu hết người dân cho rằng rạp dựng chắn giữa đường là hết sức nguy hiểm vì các xe hay di chuyển qua lại. Đồng thời, việc dựng rạp lấn chiếm lòng lề đường còn gây nguy hiểm cho khách tới dự tiệc.

Qua xác minh của PV Báo SGGP, sự việc trên diễn ra vào ngày 8-10 ở đường Song hành Xa lộ Hà Nội. Tuyến đường này có nhiều phương tiện di chuyển qua mỗi ngày.

Rạp cưới dựng trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội. Ảnh mạng xã hội

Rạp cưới dựng trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội. Ảnh mạng xã hội

UBND phường Linh Trung cho biết, ngày 8-10, gia đình bà L. tổ chức tiệc cưới, dựng rạp trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội (khu phố 6). Ngay sau khi nhận được thông tin, phường đã cử người xuống kiểm tra xử lý.

Phường cũng mời gia đình bà L. lên làm việc và xác định gia đình bà đã sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để dựng rạp trong khu vực đất dành cho đường bộ. Đồng thời, phường đã lập biên bản xử phạt hành chính (quy định tại điểm a, khoản 5, điều 12, Nghị định 100/2019/NĐ-CP) với gia đình bà L..

Qua vụ việc, phường cũng chấn chỉnh công tác quản lý địa bàn của cán bộ công chức, công an ở khu vực; tuyên truyền để người dân hợp tác, không vi phạm và tránh để xảy ra tai nạn giao thông.

Tin cùng chuyên mục