Rộn ràng lễ hội Ok Om Bok - đua ghe ngo 2023

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, lễ hội Ok Om Bok - đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng 2023 sẽ chính thức khai mạc. Càng cận ngày lễ hội, công tác tập luyện của các vận động viên (VĐV) càng sôi nổi, náo nhiệt… khiến không khí ở các phum sóc trở nên vui tươi, rộn ràng.

Tất bật luyện tập

Tiếng dầm khua nước theo từng tiếng còi thúc nhịp bơi, hòa với tiếng reo hò, cổ vũ của đông đảo bà con khiến không khí tập luyện tại ngôi chùa Champa (xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) càng thêm sôi nổi. Anh Thạch Hiếu, huấn luyện viên đội ghe ngo chùa Champa, cho biết, mấy tuần qua, chiều nào cũng có vài chục VĐV đến tập luyện hăng say. Đa phần anh em là nông dân, công nhân trong phum sóc tranh thủ thời gian rảnh đến tập để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất trong năm. Công tác tập luyện được chuẩn bị khá chu đáo, gồm tập thể lực và kỹ thuật bơi.

Lễ hội Ok Om Bok - đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 diễn ra từ ngày 25 đến 27-11

Lễ hội Ok Om Bok - đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 diễn ra từ ngày 25 đến 27-11

Thời gian tập luyện kéo dài hơn 1 tháng, ai cũng trong tâm thế nỗ lực, quyết tâm mang giải thưởng cao về cho phum sóc. Là người đam mê với môn thể thao ghe ngo, anh Lý Chi (31 tuổi, thành viên đội ghe ngo chùa Champa) chia sẻ, đua ghe ngo như là máu thịt, là đam mê của anh từ nhỏ. Suốt 4 năm liền, anh đều tranh thủ sắp xếp công việc để cùng đội ghe tham gia tranh tài tại giải đua của tỉnh.

Sức hút của đua ghe ngo hiện không chỉ có ở đồng bào Khmer, mà hầu hết các đội ghe hiện nay đều có sự tham gia của các VĐV người Kinh, người Hoa… trong các xóm ấp. Tất cả đều nỗ lực, cố gắng để mang niềm vui, vinh quang về cho địa phương. Không chỉ riêng chùa Champa, hàng ngàn VĐV tại các chùa, phum sóc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang khẩn trương, tất bật tập luyện cho giải đua ghe ngo lớn nhất, được tổ chức mỗi năm 1 lần.

Quảng bá, xúc tiến du lịch

Bên cạnh sự rộn ràng, háo hức đón ngày hội lớn, năm nay đồng bào Khmer còn đón nhận thêm niềm vui “được mùa trúng giá” của vụ lúa hè thu. Ông Lâm Bình Minh (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, năm nay, bà con đón lễ hội Ok Om Bok trong niềm vui nhân đôi. Lý do là vụ hè thu vừa qua bà con thắng lớn, vừa được mùa vừa được thương lái thu mua với giá cao. Chính vì vậy, mọi người ai nấy vui mừng, háo hức mừng ngày hội lớn sắp tới.

Thượng tọa Lý Minh Đức, trụ trì chùa Som Rong (phường 5, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), cho biết, Ok Om Bok - đua ghe ngo là lễ hội truyền thống, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer, đồng thời là môn thể thao thể hiện tính cộng đồng, mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh đặc biệt với đồng bào Khmer. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh Sóc Trăng, lễ hội đua ghe ngo truyền thống không ngừng phát triển, góp phần duy trì và bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, cho biết, lễ hội Ok Om Bok - đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 được chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng trước. Các nội dung chính của lễ hội được yêu cầu phải thể hiện được sự độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Đến nay, các phần việc cần thiết đang được khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội lớn nhất của đồng bào Khmer. Thông qua lễ hội còn là dịp để giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế của tỉnh; kích cầu, quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh Sóc Trăng. Qua đó thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển du lịch; khuyến khích, hỗ trợ người dân, nhà đầu tư tham gia phát triển du lịch.

Lễ hội Ok Om Bok - đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 25 đến 27-11). Trong đó, lễ hội được khai mạc lúc 19 giờ 30 phút ngày 25-11, tại Quảng trường Bạch Đằng, TP Sóc Trăng. Giải đua ghe ngo diễn ra trong 2 ngày (26 và 27-11), tại khán đài đường đua ghe ngo, trên sông Maspéro (TP Sóc Trăng). Giải đua dự kiến có khoảng 50 đội ghe ngo nam, nữ trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài. Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động như: hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền; hội nghị giao thương, kết nối cung - cầu hàng hóa tỉnh Sóc Trăng 2023; Liên hoan Ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng” lần thứ V; triển lãm ảnh nghệ thuật; Liên hoan Tiếng hát truyền hình tiếng Khmer khu vực Nam bộ; Tổ chức xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam đối với bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST…

Tin cùng chuyên mục