Sân bay, ga Đà Nẵng tấp nập hành khách sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Ngày 26-1, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều du khách, người dân bắt đầu rời TP Đà Nẵng quay về địa phương để chuẩn bị trở lại với công việc. Để đáp ứng nhu cầu đi lại sau tết, các phương tiện vận tải ở Đà Nẵng cũng được tăng cường.

Tại Ga Đà Nẵng (quận Hải Châu), lượng khách đi tuyến Đà Nẵng – Hà Nội và Đà Nẵng – Sài Gòn tăng mạnh. Trong ngày hôm nay (26-1), lượng khách đi tại ga đạt khoảng 2.000 lượt/ngày.

Người dân tay xách nách mang tại Ga Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân tay xách nách mang tại Ga Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tất cả mọi người đều mang khẩu trang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tất cả mọi người đều mang khẩu trang. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó, vé các chặng ngắn đi trong ngày đến các tỉnh như: Quy Nhơn, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình cũng được bán online để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách và người dân.

Người dân mua vé các chặng ngắn đi trong ngày. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân mua vé các chặng ngắn đi trong ngày. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Những ngày sau tết tại ga Đà Nẵng có khoảng 24 chuyến tàu/ngày. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ga cũng tăng cường các toa tàu vào các ngày cao điểm từ nay đến ngày 29-1.

Hầu như các toa tàu đều kín chỗ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hầu như các toa tàu đều kín chỗ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bên cạnh đó công tác an ninh trật tự và hỗ trợ hành khách cũng được tăng cường.

Nhân viên làm thủ tục soát vé tại Ga Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Nhân viên làm thủ tục soát vé tại Ga Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Đoàn Kim Tuấn, Đội trưởng Khách vận tải- Ga Đà Nẵng cho biết, sau tết, lượng vé đi ra Bắc cơ bản đáp ứng tốt. Đối với lượng vé đi vào Nam như ngày 26, 27,28, 29, đơn vị đề xuất nối thêm 1 xe ghế ngồi và 1 xe giường nằm vào tàu S21 vào các ngày và hiện nay cũng đã bán hết vé.

Tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng (quận Liên Chiểu), tình hình khá thông thoáng vì lượng khách giảm. Các phương tiện chủ yếu tập trung vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên.

Phòng chờ tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng thưa thớt người. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phòng chờ tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng thưa thớt người. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân rời TP Đà Nẵng bằng xe khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Người dân rời TP Đà Nẵng bằng xe khách. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại sân bay Đà Nẵng, hàng ngàn lượt khách cũng bắt đầu rời TP Đà Nẵng. Theo tổng hợp từ các hãng hàng không, tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dịp tết từ ngày 20 đến ngày 26-1 ước tính có tổng cộng 768 chuyến với hơn 98.000 lượt khách.

Hành khách chủ yếu theo nhóm gia đình, theo đoàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hành khách chủ yếu theo nhóm gia đình, theo đoàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hành khách phải xếp thành nhiều hàng để chờ đợi đến lượt làm thủ tục. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hành khách phải xếp thành nhiều hàng để chờ đợi đến lượt làm thủ tục. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đối với chuyến bay nội địa, có 444 chuyến ước đạt gần 57.000 lượt khách, tần suất trung bình 64 chuyến/ngày, đặc biệt cao nhất vào ngày 21-1 (30 tết) và ngày 24-1 (mùng 3 tết) với 67 chuyến bay. Đối với chặng bay quốc tế có 324 chuyến bay quốc tế, ước đạt hơn 42.000 lượt khách, tần suất trung bình 46 chuyến/ngày, đặc biệt cao nhất vào ngày 20-1 (29 tết) và ngày 22-1 (mùng 1 tết) với 48 chuyến bay.

Thời tiết trở lạnh nên hầu hết người dân, du khách đều phải mang áo phao, áo khoác dày. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thời tiết trở lạnh nên hầu hết người dân, du khách đều phải mang áo phao, áo khoác dày. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Hiện các hãng hàng không đã tăng thêm các chuyến bay đêm nên không xảy ra ùn ứ tại khu vực ga đi.

Tin cùng chuyên mục