Sân bay Phú Bài có duy trì được các chuyến bay quốc tế?

Sau nhiều lần đầu tư nâng cấp, cơ sở hạ tầng, dịch vụ sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế) hoàn thiện, trở thành 1 trong 4 sân bay lớn nhất cả nước (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và sân bay Phú Bài) có thể tiếp nhận các loại máy bay Boing 737, A321...

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phối hợp với CTCP Hàng không Vietjet (Vietjet Air) chào đón 230 hành khách từ thành phố Côn Minh (Trung Quốc) đến Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài bằng chuyến bay quốc tế theo hình thức thuê nguyên chuyến. Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên do Vietjet Air tổ chức khai thác sau hơn 2 tháng công trình Nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài (có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng) đi vào hoạt động. Đồng thời, đây là một trong những chuyến bay quốc tế hiếm hoi đến sân bay Phú Bài, kể từ khi Bộ GTVT quyết định công nhận là Cảng HKQT Phú Bài vào năm 2007.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chào đón những vị khách đi trên chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chào đón những vị khách đi trên chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Nhà ga T2 Cảng HKQT Phú Bài

Sau nhiều lần đầu tư nâng cấp, cơ sở hạ tầng, dịch vụ sân bay Phú Bài hoàn thiện, trở thành 1 trong 4 sân bay lớn nhất cả nước (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và sân bay Phú Bài) có thể tiếp nhận các loại máy bay Boing 737, A321.

Bên cạnh đó, với "thương hiệu" cảng hàng không của quốc gia, Cảng HKQT Phú Bài dành được sự quan tâm đầu tư của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam. Song thực tế, số lượng chuyến bay quốc tế đến cảng hàng không này cả chục năm gần đây chỉ "đếm trên đầu ngón tay".

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ giờ đến cuối tháng 10-2023, Vietjet Air tiếp tục khai thác đường bay quốc tế tại Cảng HKQT Phú Bài định kỳ 4-6 chuyến/tháng. Không chỉ từ Côn Minh mà còn từ một số thành phố khác của Trung Quốc và 1 số nước Đông Bắc Á.

Nhà ga hành khách T2 Cảng HKQT Phú Bài có công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm

Nhà ga hành khách T2 Cảng HKQT Phú Bài có công suất thiết kế 5 triệu hành khách/năm

Còn theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế, ngoài việc đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, truyền thông hình ảnh, sản phẩm du lịch địa phương; hỗ trợ kết nối và quảng bá cho doanh nghiệp du lịch tỉnh xây dựng các sản phẩm mới, đặc biệt là du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch MICE…, Thừa Thiên Huế triển khai đề án Festival Bốn mùa nhằm thu hút du khách xuyên suốt cả năm. Đây là điều kiện thuận lợi và cơ hội tốt cho việc tăng chuyến, mở thêm các đường bay mới đi và đến Cảng HKQT Phú Bài, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin cùng chuyên mục