
Các đơn vị nghệ thuật chuẩn bị ra mắt những chương trình sân khấu thiếu nhi được đầu tư bài bản và trình diễn ở nhiều sàn diễn khác nhau. Tuy nhiên…
Nghệ sĩ đến với trẻ em
Trong những ngày hè, với các em thiếu nhi thích nhạc kịch “ngày xửa ngày xưa” của Sân khấu IDECAF có thể thỏa thích với vở Chúa tể muôn loài với sự góp mặt của các nghệ sĩ quen thuộc: NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, diễn viên Bạch Long, Hoàng Trinh, Đại Nghĩa, Đình Toàn, Đức Thịnh, Tuấn Khải, Gia Bảo… trình diễn tại Nhà hát Bến Thành từ nay đến đầu tháng 7-2012.
Còn ở rạp xiếc Công viên 23-9, đầu tháng 6-2012, các em thiếu nhi và gia đình có cơ hội được xem chương trình xiếc người, xiếc thú do các diễn viên đến từ Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Đoàn xiếc Vân Nam (Trung Quốc) trình diễn. Đây là chương trình mới, sau 7 năm mới tái ngộ nên hầu hết những suất diễn của chương trình này đều thu hút đông khán giả.
Sau chương trình xiếc này, Đoàn nghệ thuật múa rối TPHCM giới thiệu chương trình xiếc – rối Thạch Sanh chém chằn của tác giả Bùi Minh Hương, chỉnh lý và dàn dựng NSƯT Phi Vũ, Thanh Phương với những cảnh đại bàng cắp công chúa bay lượn trên không trung hay Thạch Sanh chiến đấu với chằn tinh… với những màn đu bay, nhào lộn, thăng bằng mạo hiểm, hồi hộp.
Trong khi đó, ở Nhà Thiếu nhi quận Tân Bình, lần đầu tiên nghệ sĩ Bạch Long cùng Công ty TNHH Ánh Dương thực hiện chương trình sân khấu thiếu nhi phục vụ các em nhỏ vui đón hè về. Chương trình giới thiệu đến các em thiếu nhi hai vở diễn Hầu nhi cứu chủ và Tiểu anh hùng Nam quốc vào những ngày cuối tuần.
Cần tài trợ
Tuy nhiên, với loại hình nghệ thuật xiếc, dịp hè này các em thiếu nhi lại không được xem tiết mục xiếc vàng của Việt Nam và thế giới, đó là Sức mạnh đôi tay của hai anh em ruột Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp (Đoàn xiếc TPHCM). Bởi từ ngày 3-6, cặp đôi hiếm có của làng xiếc Việt Nam đã phải lên đường sang Tây Ban Nha và Đức biểu diễn theo hợp đồng đến tận tháng 1-2013 mới về. Trong khi đó, đây là tiết mục xiếc hết sức độc đáo được các liên hoan xiếc quốc tế đánh giá cao, cần được giới thiệu rộng rãi đến công chúng trong nước thì lại chưa thực hiện được.
Bên cạnh đó, giá vé ở hầu hết những chương trình sân khấu khoảng 100.000 đồng/vé/lượt thiếu nhi và chủ yếu diễn ra ở khu trung tâm thành phố nên không phải thiếu nhi nào cũng được xem. Cho nên trong dịp hè, nếu có được những chương trình sân khấu thiếu nhi với sự hỗ trợ của nhà nước hay tài trợ của các doanh nghiệp để có giá vé rẻ hoặc có chi phí đi lưu diễn phục vụ thiếu nhi vùng sâu, vùng xa là hữu ích nhất.

Chương trình sân khấu thiếu nhi Tiếng nói trẻ thơ của Nhà hát Kịch TPHCM, từng phục vụ hàng chục ngàn lượt thiếu nhi, giờ phải tạm ngưng vì không có kinh phí.
Còn nhớ, cách đây mấy năm, Nhà hát Kịch TPHCM và Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần từng được một tổ chức nước ngoài tài trợ thực hiện chương trình Tiếng nói trẻ thơ phục vụ miễn phí thiếu nhi ở khắp các vùng sâu, vùng xa, thu hút hút hàng chục ngàn lượt thiếu nhi thưởng thức. Tuy nhiên, khi hết tài trợ, chương trình này cũng ngưng hoạt động.
Một nghệ sĩ từng tham gia Tiếng nói trẻ thơ cho biết: “Thấy tác động tích cực của chương trình, các nghệ sĩ cũng rất muốn làm, nhưng chi phí mỗi suất từ 12 - 15 triệu đồng, tìm tài trợ khó khăn quá. Vừa qua, có một đơn vị kinh doanh sữa định tài trợ, nhưng điều kiện đưa ra là đơn vị bán sữa thu lợi như thế nào qua chương trình này. Do không có câu trả lời nên mọi chuyện không đi đến đâu!”.
Việc hỗ trợ kinh phí để đưa các chương trình nghệ thuật đến với thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa hiện nay là cấp thiết.
Đỗ Hạnh