Sáng nay, chạy thử nghiệm tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Sáng 21-12, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tổ chức Lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái thuộc Tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên).
Sáng nay, đoàn tàu thuộc Tuyến metro số 1 chạy thử từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Sáng nay, đoàn tàu thuộc Tuyến metro số 1 chạy thử từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tham dự và chứng kiến lễ chạy thử nghiệm có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM...

Đoàn tàu thuộc Tuyến metro số 1 chạy thử từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái. Ảnh: THANH HẢI

Đoàn tàu thuộc Tuyến metro số 1 chạy thử từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái. Ảnh: THANH HẢI

Lộ trình chạy thử dài gần 9km bắt đầu từ ga Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia TPHCM đến ga Khu Công nghệ cao. Sau đó, đoàn tàu tiếp tục đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp trải nghiệm trong vận hành thử nghiệm tuyến metro số 1. Ảnh: THANH HẢI

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp trải nghiệm trong vận hành thử nghiệm tuyến metro số 1. Ảnh: THANH HẢI

Đây là bước khởi động cho giai đoạn thử nghiệm số 5 (tích hợp tĩnh) và 6 (tích hợp động) trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn. Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa là 110 km/h, nhưng trong quá trình chạy thử, để đảm bảo an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 40 km/h.

Trong năm 2022, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các nhà thầu Nhật Bản đã nỗ lực đẩy mạnh thi công xây dựng Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), đạt được những kết quả quan trọng như: Hoàn thành công tác nhập khẩu toàn bộ 17 đoàn tàu vào đầu tháng 5-2022; Hoàn thành công tác chạy thử nghiệm đoàn tàu trong khu vực Depot Long Bình (TP Thủ Đức); Hoàn trả toàn bộ mặt bằng đường Lê Lợi vào đầu tháng 9; Tiến hành chạy thử nghiệm đoàn tàu ở các ga trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đồng chí lãnh đạo TP theo dõi quá trình chạy thử nghiệm đoạn trên cao. Ảnh: THANH HẢI

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cùng các đồng chí lãnh đạo TP theo dõi quá trình chạy thử nghiệm đoạn trên cao. Ảnh: THANH HẢI

Buổi chạy thử nghiệm đoạn trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái là một cột mốc quan trọng đối với dự án. Ảnh: THANH HẢI

Buổi chạy thử nghiệm đoạn trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái là một cột mốc quan trọng đối với dự án. Ảnh: THANH HẢI

Việc tiến hành chạy thử tàu ở đoạn trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái là một cột mốc quan trọng đối với dự án, đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn hoàn thiện quá trình thi công sang bước thử nghiệm, đánh giá chuẩn bị cho công tác vận hành.

Trong năm 2023, Ban Quản lý Đường sắt đô thị sẽ cùng tư vấn NJPT và các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành công tác thi công, chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác.

Cuối năm 2023 đưa vào khai thác

Tại buổi chạy tàu thử nghiệm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá, trong buổi chạy thử, tàu đã hoạt động trơn tru, đánh dấu một bước thử nghiệm an toàn, thành công. Đây là cơ sở quan trọng để chủ đầu tư tập trung hoàn thành công trình và đưa vào khai thác cuối năm 2023 như cam kết. Tuyến metro số 1 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển thành phố về phía Đông, kết nối trung tâm TPHCM với các trường đại học, khu công nghệ cao, đô thị mới... ở phía Đông. Tuyến metro số 1 cũng làm tiền đề cho việc thực hiện các dự án khác như metro số 2 và số 5.

Các lưu ý về an toàn cho hành khách được dán ngay cửa lên xuống tàu. Ảnh: THANH HẢI

Các lưu ý về an toàn cho hành khách được dán ngay cửa lên xuống tàu. Ảnh: THANH HẢI

Cụ thể, phấn đấu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị và hoàn thiện kiến trúc các nhà ga, các cầu bộ hành trên toàn tuyến. Tiếp tục tiến hành các bước vận hành thử nghiệm với toàn bộ các hệ thống vận hành tự động, bảo vệ và giám sát đoàn tàu (ATP, ATO, ATS) kết hợp với các hệ thống thiết bị tại các nhà ga.

Phối hợp với tư vấn đánh giá an toàn hệ thống để tiến hành thử nghiệm, đánh giá tính an toàn của công trình trước khi đưa vào vận hành. Phối hợp với Công ty TNHH đường sắt đô thị số 1 và các nhà thầu, tư vấn để tiến hành đào tạo, chuyên giao công nghệ và khai thác thử đoàn tàu.

Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước tiến hành thẩm định và nghiệm thu các nội dung PCCC, môi trường, an toàn hệ thống, cấp chứng chỉ bàn giao công trình…

Tiến độ thi công toàn dự án Metro số 1 đã đạt 93,56%. Ảnh: THANH HẢI

Tiến độ thi công toàn dự án Metro số 1 đã đạt 93,56%. Ảnh: THANH HẢI

Hiện nay, tiến độ thi công toàn dự án đã đạt 93,56%, trong đó: Gói thầu CP1a (Xây dựng đoạn ngầm từ Nhà ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố) đạt 98,17%; Gói thầu CP1b (Xây dựng đoạn ngầm từ Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) đạt 99,73%; Gói thầu CP2 (Xây dựng đoạn trên cao và depot chiều dài 17,1 km từ ga Ba Son đến địa bàn Bình Dương) đạt 96,74%; Gói thầu CP3 (Mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng) đạt 85,96%.

Mỗi đoàn tàu 3 toa dài 61,5 m, có thể chở 930 khách, trong đó 147 khách ngồi và 783 khách đứng. Tốc độ tối đa theo thiết kế là 110 km/h (đoạn trên cao) và 80 km/h (đoạn hầm).

Thông tin vận hành tàu (dự kiến)
Thông tin vận hành tàu (dự kiến)

Các dự án metro của TPHCM

* Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài hơn 11km với 9 ga ngầm, 1 ga trên cao và một depot tại Tham Lương. Tổng mức đầu tư gần 47.900 tỷ đồng, trong đó hơn 4.350 tỷ đồng thực hiện giải phóng mặt bằng. Tính đến tháng 10-2022, công tác bồi thường đạt 99,67%; trong đó quận 1, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú đạt 100%. Dự kiến, năm 2023 tuyến metro số 2 sẽ lựa chọn nhà thầu chính, thi công dự án từ năm 2023 và vận hành năm 2026.

* Tuyến metro số 3a (Bến Thành - Tân Kiên) dài khoảng 19,8km với tổng mức đầu tư hơn 2,8 tỷ USD. Thiết kế cơ sở đã được UBND TPHCM thông qua năm 2012. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản (thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - JICA) đã cử nhóm nghiên cứu của JICA nghiên cứu và hoàn tất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vào năm 2017. UBND TPHCM đã cập nhật, bổ sung đề xuất dự án tuyến đường sắt đô thị số 3a và đề nghị Bộ KH-ĐT lựa chọn, trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt.

* Tuyến metro 3b (Ngã sáu Cộng Hòa - Hiệp Bình Phước) dài khoảng 12,1km, trong đó có 9km đi ngầm và 3,1km đi trên cao với 8 ga ngầm và 2 ga trên cao. Tổng mức đầu tư khoảng 1,87 tỷ USD. UBND TPHCM đã thông qua thiết kế cơ sở, hồ sơ ranh mốc và đã bàn giao cho địa phương quản lý quy hoạch. Dự án đang trong quá trình kêu gọi đầu tư.

* Tuyến metro số 4a (Thạnh Xuân - khu đô thị Hiệp Phước) dài khoảng 36,2km, trong đó có 19,9km đi trên cao và 16,3km đi ngầm, với 14 ga ngầm và 18 ga trên cao. Tổng mức đầu tư khoảng 4,57 tỷ USD.

* Tuyến metro số 4b (công viên Gia Định - Lăng Cha Cả) dài khoảng 3,2km đi ngầm với 3 ga ngầm. Depot đặt tại công viên Gia Định rộng 1,2ha. Tổng mức đầu tư khoảng 1,1 tỷ USD. Tuyến metro số 4b đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ lập dự án cùng tuyến metro số 4.

* Tuyến metro số 5 (ngã tư Bảy Hiền - Bến xe Cần Giuộc mới). Giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn) dài khoảng 8,9km, trong đó có 7,46km ngầm với 8 ga ngầm và 1 ga trên cao. Tổng mức đầu tư dự án hơn 38.700 tỷ đồng. Dự án đã hoàn tất Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đang trình các cơ quan có thẩm quyền để thẩm định trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư. Giai đoạn 2 (ngã tư Bảy Hiền - Bến xe Cần Giuộc mới) dài khoảng 14,5km với 13 nhà ga. Tổng mức đầu tư khoảng 2,1 tỷ USD.

* Tuyến metro số 6 (Bà Quẹo - vòng xoay Phú Lâm) dài 6,8km, toàn bộ tuyến đi ngầm với 7 nhà ga. Tổng mức đầu tư khoảng 1,33 tỷ USD. Dự án đang trong quá trình kêu gọi đầu tư.

Tin cùng chuyên mục