Sáng tác tranh cổ động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bộ VH-TT-DL và Cục Văn hóa cơ sở vừa phát động cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969-2019).
Cuộc thi nhằm tuyên truyền về thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc thi còn thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua đó, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc thi cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các cấp ngành, địa phương, phát hiện biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt việc tốt. 

50 năm thực hiện di chúc của Người, cuộc thi nhằm quán triệt và khẳng định giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức và khẳng định giá trị trường tồn của di chúc. Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện di chúc; khơi dậy tinh thần tích cực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ. 

Tất cả họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài đều có thể tham gia dự thi. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm với kích thước 54x79cm. Các tác phẩm chất lượng cao sẽ được tuyển chọn để triển lãm. 

Tác phẩm dự thi gửi về Cục Văn hóa cơ sở, số 86A ngõ 3, Lê Văn Hưu, TP Hà Nội, từ nay đến hết ngày 10-4. Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích…

Tin cùng chuyên mục