Sáng tác văn học nghệ thuật cần đi vào chiều sâu

Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật (VHNT) TPHCM vừa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2023.

Theo Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp Các hội VHNT TPHCM, năm 2022, Liên hiệp Các hội VHNT TPHCM đã tạo nhiều điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tác, qua đó có nhiều tác phẩm, nhiều chương trình, hoạt động VHNT gây được tiếng vang trong dư luận.

Tuy nhiên, những hoạt động đó vẫn còn mang tính bề nổi, cần được chắt lọc đi vào chiều sâu để có nhiều tác phẩm chất lượng đem lại cho công chúng và tham dự giải thưởng các chuyên ngành Trung ương.

Trong năm 2023, Liên hiệp Các hội VHNT TPHCM tổ chức, phát động hội viên, văn nghệ sĩ tham gia Giải thưởng VHNT TPHCM 5 năm lần 3; vận động hội viên, văn nghệ sĩ tham gia Giải thưởng Sáng tạo TPHCM lần 3; tiếp tục thực hiện chủ trương giao lưu kết nghĩa giữa Liên hiệp Các hội VHNT TPHCM với đơn vị Hội Văn liên Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Các hội VHNT TP Daegu (Hàn Quốc).

Một hoạt động quan trọng khác là tăng cường quảng bá tác phẩm VHNT do liên hiệp và các hội đầu tư để tạo điều kiện cho tác giả sáng tác và quảng bá rộng rãi nhiều tác phẩm có chất lượng cao, với nhiều phương thức đa dạng, phong phú.

Tin cùng chuyên mục