Sẽ có quy định về sàn vàng

(SGGP). – Tại buổi họp báo phiên họp thường kỳ của Chính phủ, trả lời câu hỏi việc điều chỉnh tỷ giá đồng tiền Việt Nam so với USD Mỹ sẽ tác động như thế nào đối với lạm phát, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến cũng cho hay, về tỷ giá, vừa qua, đồng tiền của chúng ta đã mất giá khoảng 3%. Đi cùng với biện pháp về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước sẽ phải điều hành thận trọng để quản lý tiền, tránh áp lực lên lạm phát. Chính sách về tài chính và thương mại cũng phải phối hợp để đảm bảo thị trường ngoại hối ổn định, hoạt động tiền tệ và kinh tế thông suốt, kiểm soát được lạm phát và giữ ổn định được đồng tiền. Tuần tới, một lượng ngoại tệ của các tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước cũng sẽ được bán cho ngân hàng.

Bình luận về tình trạng kinh doanh vàng trong thời gian qua, ông Tiến cũng cho hay, biến động giá vàng là do các yếu tố: giá cả, đầu cơ, đầu tư rủi ro. Nhiều tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vàng đã bị rủi ro. Tuy nhiên, đến nay chưa phát hiện ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng nào tham gia đầu cơ vàng mang tính rủi ro. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ ngành liên quan cũng đã thành lập tổ công tác kiểm tra hoạt động của sàn vàng. “Hiện đã có báo cáo để Thủ tướng ra quy định về hoạt động của sàn vàng, trong đó có tỷ lệ ký quỹ, sẽ được ban hành trong thời gian tới”, ông Tiến cam kết.

Về nguy cơ tái lạm phát, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho rằng, năm 2009 này sẽ bảo đảm lạm phát dưới 7%. Những kinh nghiệm, giải pháp điều hành của năm 2009 về kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa, tiền tệ để ngăn chặn lạm phát sẽ bảo đảm để ngăn chặn tái lạm phát năm 2010, trong đó có việc tăng lãi suất, khống chế bội chi ngân sách thích hợp, điều chỉnh tỷ giá.

L.Nguyên

Tin cùng chuyên mục