Với tốc độ gia tăng nhu cầu xi măng bình quân trong giai đoạn 2006 – 2010 là 11%, tổng cầu xi măng của cả nước năm 2010 ước tính là 50 triệu tấn, trong khi tổng công suất thiết kế của ngành khoảng 60 triệu tấn, hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu.
Riêng năm 2007, lượng cầu khoảng 35 triệu tấn, trong khi sản lượng dự kiến là 35,5 triệu tấn và do đó cũng sẽ khó xảy ra tình trạng “sốt giá”.
Trên đây là nhận định của ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam tại cuộc hội thảo về thị trường xi măng được tổ chức tại Hà Nội hôm qua, 16-1. Các đại biểu tham dự hội nghị khuyến cáo các nhà đầu tư cũng như cấp có thẩm quyền nên thận trọng khi quyết định đầu tư hay cấp phép cho các dự án sản xuất xi măng trong thời gian tới, do có thể xuất hiện tình trạng dư thừa xi măng từ năm 2010. Trong khi đó, khả năng xuất khẩu sản phẩm này còn hạn chế.
PHƯƠNG ANH