Số người Mỹ chết do tự tử và ma túy tăng kỷ lục

Báo Mỹ National Post dẫn khảo sát của hai tổ chức y tế phi lợi nhuận của Mỹ là Trust for America’s Health và Well Being Trust cho biết, số người Mỹ chết vì rượu, ma túy và tự tử năm 2017 đã lên tới hơn 150.000 người, cao nhất kể từ năm 1999 đến nay. 
Số người Mỹ chết do tự tử và ma túy tăng kỷ lục

Theo đó, khoảng 1/3 số nạn nhân (47.173 người) chết do tự tử trong năm 2017, trong đó gần một nửa tự tử bằng súng. Số vụ tự tử bằng súng ở trẻ vị thành niên Mỹ tăng 16% và nhiều vụ có nguyên nhân trầm cảm mà không được chẩn đoán kịp thời.  Năm 1999, số người chết vì ma túy tại Mỹ chưa đến 1.000 người, nhưng đến năm 2017 lên tới 28.000 người.

Tin cùng chuyên mục