Sóng lớn đánh chìm xuồng cá của 3 ngư dân ở cửa biển Tam Quan

Giữa lúc trời mưa lũ, ba ngư dân sử dụng xuồng nhỏ ra biển ven bờ để đánh cá nhưng không may gặp sóng lớn đánh chìm khiến cả 3 người rơi xuống biển.

Trưa 28-10, Thiếu tá Hàn Trung Hậu, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định cho biết, vẫn đang duy trì lực lượng cùng ca nô, phối hợp với các tàu cá của ngư dân các phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để nỗ lực tìm kiếm tung tích ngư dân Ng.T.T. (33 tuổi, trú tại phường Tam Quan Bắc) bị nạn khi đánh bắt trên biển.

Tàu của Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đang nỗ lực tìm kiếm tung tích các ngư dân. Ảnh: Tr.H.

Trước đó, 5 giờ ngày 27-10, ngư dân Ng.B. (57 tuổi, ở phường Tam Quan Bắc) cùng với con trai là anh Ng.T.T. và ông Ng.Th.S. (58 tuổi, cùng phường Tam Quan Bắc) sử dụng xuồng nhỏ dài 5,5m, rộng 2m xuất bến ra cửa biển Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn) để đánh cá bằng nghề lưới chồng.

Đến 12 giờ 30 phút cũng ngày, 3 ngư dân trở vào cửa biển Tam Quan, khi vào đến bờ kè chắn sóng dọc cửa biển thì xuồng gặp sóng lớn đánh chìm, cả 3 ngư dân rơi xuống biển. Thấy vậy, một số tàu cá đang di chuyển gần đó chạy đến cứu vớt được ông Ng.B., 2 người còn lại bị sóng cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam huy động ca nô cùng 10 chiến sĩ BĐBP trực tiếp đến hiện trường hỗ trợ các tàu cá nỗ lực tìm kiếm tung tích các ngư dân mất tích. Đến 15 giờ 30, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể ông S., còn anh T. thì vẫn mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm quanh khu vực xuồng cá bị đánh chìm, dạt vào bờ. Ảnh: Tr.H.

“Trong sáng và trưa 28-10, 3 tàu cá ngư dân được điều động bổ sung để tiếp tục tìm kiếm ngư dân T.. Ngoài ra, chúng tôi bố trí ca nô cùng 4 cán bộ, chiến sĩ mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời bố trí 6 chiến sĩ khác tìm kiếm tại khu vực các làng biển lân cận, ven bờ”, Thiếu tá Hàn Trung Hậu thông tin.

Được biết, trong những ngày qua, địa bàn thị xã Hoài Nhơn có mưa rất to, nhiều vùng hạ du ven sông Lại Giang xuất hiện lũ lớn, ngập lụt. Tại khu vực biển Tam Quan có sóng lớn, kèm theo triều cường bất thường rất nguy hiểm.

Tin cùng chuyên mục