Sông Pô Cô sạt lở nghiêm trọng: Đe dọa “nuốt” đất đai, nhà cửa của dân

Đất đai, cây trồng bị sông cuốn trôi; quốc lộ, nhà dân, trường học có nguy cơ bị sông “nuốt”, là thực trạng mà người dân sống dọc sông Pô Cô (tỉnh Kon Tum) đang phải đối mặt.
Sông Pô Cô đoạn qua thôn Đắk Túc, xã Đắk Kroong bị sạt lở
Sông Pô Cô đoạn qua thôn Đắk Túc, xã Đắk Kroong bị sạt lở

Sông Pô Cô chảy qua địa bàn các huyện Đắk Glei, Ngọc Hồi và Đắk Tô (tỉnh Kon Tum). Theo ghi nhận, những năm gần đây, tình trạng sạt lở dọc bờ sông ngày càng nghiêm trọng. Tại đoạn qua xã Pô Cô (huyện Đắk Tô), 2 bên bờ sông, nhiều khu vực đất sản xuất lần lượt đổ ập xuống lòng sông.

Ông A Thăm, Chủ tịch UBND xã Pô Cô, cho biết, đoạn sông chảy qua 5 thôn với chiều dài khoảng 10km, nhiều chỗ sạt lở ăn dần vào đất sản xuất, bà con không còn canh tác được. “Xã có 830 hộ dân thì có khoảng 20-30% hộ có đất đai, cây trồng bị ảnh hưởng do sạt lở bờ sông Pô Cô. Hiện địa phương không thể làm kè để bảo vệ đất sản xuất vì tiền đầu tư quá lớn. Vì vậy, bà con phải sống chung với tình trạng sạt lở bờ sông”, ông A Thăm trăn trở… Tương tự, tại đoạn sông qua thôn Đắk Túc (xã Đắk Kroong, huyện Đắk Glei), nhiều khu vực đất sản xuất cũng bị sông cuốn trôi.

Đặc biệt, một đoạn đường Hồ Chí Minh dài hàng chục mét cũng đang bị sông uy hiếp. Hiện trạng là sông đã ăn dần vào phần hộ lan đường, làm phần kè bị sạt, và nếu không có phương án bảo vệ kịp thời, đường Hồ Chí Minh sẽ bị con sông xâm lấn, nguy cơ làm đứt gãy đường giao thông. Xuôi về thị trấn Đắk Glei (huyện Đắk Glei), nhiều mảng đất sản xuất cũng đã bị nhấn chìm xuống lòng sông. Điểm trường mầm non - tiểu học thôn Đắk Poi và nhiều nhà dân nằm cạnh mép sông cũng trong tình cảnh nguy hiểm bởi có thể bị sông "nuốt" bất cứ lúc nào.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Đắk Glei, sông Pô Cô chảy qua 5 xã, thị trấn của huyện. Khoảng 5 năm trở lại đây, dòng chảy của sông thay đổi, gây ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân. Huyện đã di dời được khoảng 244 hộ dân ở các xã Đắk Pek, Đắk Kroong, Đắk Man và thị trấn Đắk Glei sống gần khu vực sông đến nơi ở mới an toàn. Hiện nay, dọc bờ sông Pô Cô có hơn 65 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng. Để đảm bảo ổn định đời sống, tài sản, các công trình công cộng cũng như của người dân, UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh xem xét phân bổ kinh phí để phê duyệt phương án chỉnh trị sông Pô Cô và đầu tư kè chống sạt lở dọc bờ sông Pô Cô.

“Chiều dài sông Pô Cô qua huyện Đắk Glei là 32km. Trước mắt, cần ưu tiên đầu tư khoảng 5km kè phía Tây sông Pô Cô từ trung tâm chính trị huyện đến cuối thị trấn Đắk Glei để đảm bảo sự an toàn cho các hộ dân”, bà Đinh Thị Y Ngọc, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đắk Glei, đề xuất.

Tin cùng chuyên mục