Sống thấp thỏm bên đập vỡ

Cuối tháng 10-2023, do ảnh hưởng mưa lũ đã khiến đập Tắt (ở thôn 9, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) bị vỡ, đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Đầu tháng 12-2023, có mặt tại thôn 9, xã Hòa Hải, PV Báo SGGP ghi nhận, nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở hạ du đã bị hàng ngàn mét khối bùn đất và đá sỏi từ sau sự cố vỡ đập Tắt tràn xuống vùi lấp dày đặc từ 1m đến hơn 2m, kéo dài hàng trăm mét. Nhiều vị trí taluy đường giao thông, công trình cống thoát nước ở gần đó cũng bị xói lở, hư hỏng. Một phần thân đập bị vỡ tan hoang với chiều dài 15m, rộng 7m, sâu 5m. Chung quanh đập tiếp tục bị khoét hàm ếch và nhiều vệt sụt lún. Bên trong hồ chứa, mực nước đục ngầu, đã hạ xuống thấp, không còn khả năng tích trữ phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân địa phương.

dap-tac-8961.jpg
Hiện trường lở đập Tắt ở xã Hòa Hải, huyện Hương Khê

Ông Nguyễn Đăng Phú, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải, cho biết, có khoảng 90% người dân nơi đây làm nông nghiệp nên phụ thuộc rất lớn vào nguồn nước đập Tắt. Sau khi đập vỡ, nước dự trữ trong hồ không còn khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là hàng chục hécta đất chuyên trồng lúa không có nước tưới, khu vực dân cư thiếu nước phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi. Mỗi khi mùa mưa lũ đến, đập không còn khả năng cắt lũ nên lũ quét, sạt lở đất sẽ xảy ra khó lường.

Mới đây, ngày 28-11, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê Ngô Xuân Ninh đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh và các sở, ngành quan tâm, hỗ trợ để huyện triển khai thực hiện khắc phục khẩn cấp công trình đập Tắt nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Đồng thời, đảm bảo nguồn nước sản xuất nông nghiệp, dân sinh. Tổng mức đầu tư dự kiến là 12,7 tỷ đồng. Hiện UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở và các cơ quan liên quan soát xét, tham mưu UBND tỉnh để xử lý.

Tin cùng chuyên mục