Sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang thiết bị mới

Năm 2020 và những năm tới, lực lượng quân đội cần tích cực nghiên cứu, khai thác, làm chủ phương tiện, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang thiết bị mới, kể cả nghệ thuật tác chiến, tổ chức bộ máy...
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các cán bộ, sỹ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh: TTXVN

Chiều 19-12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp.

Thủ tướng cho rằng, trong 60 năm qua, Binh chủng Tăng thiết giáp luôn hoàn thành nhiệm vụ, lập nhiều chiến công xuất sắc, xây dựng nên nghệ thuật tiến công độc đáo và truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”. Năm 2020 và những năm tới, lực lượng quân đội cần tích cực nghiên cứu, khai thác, làm chủ phương tiện, sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang thiết bị mới, kể cả nghệ thuật tác chiến, tổ chức bộ máy...

Từ ngày 19-12 đến ngày 30-12, Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM giới thiệu Triển lãm “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng - Tự hào 75 năm xây dựng và trưởng thành” ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, công viên Chi Lăng và Cung Văn hóa Lao động TPHCM.

Triển lãm “Từ nhân dân mà ra” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức quy tụ những tác phẩm mỹ thuật xuất sắc về Quân đội nhân dân Việt Nam, diễn ra từ ngày 19-12 đến hết 27-12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục