Sức sống miền biên viễn

Sau hơn 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, nhân dân các dân tộc vùng biên cương Tổ quốc đang hướng về tương lai, ra sức tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, đưa quê hương thay da đổi thịt từng ngày.

Bức tranh các địa phương là địa điểm chiến đấu ác liệt năm xưa, từ Vị Xuyên (Hà Giang) tới Pò Hèn (Quảng Ninh), đang phủ màu xanh của hy vọng và sự sống, sự phát triển. Ở những nơi đó, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ đồng bào xây dựng và phát triển kinh tế, còn có tình quân dân, nghĩa tình người chiến sĩ.

Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) luôn là nơi thu hút khách du lịch gần xa, góp phần đưa dịch vụ du lịch tại địa phương phát triển

Cột cờ Lũng Cú (xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) luôn là nơi thu hút khách du lịch gần xa, góp phần đưa dịch vụ du lịch tại địa phương phát triển

Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” đã giúp nhiều trẻ em vùng cao tới trường

Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng” đã giúp nhiều trẻ em vùng cao tới trường

Trong quá trình phát triển kinh tế vùng biên, Cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là nơi giao thương giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Trong quá trình phát triển kinh tế vùng biên, Cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) là nơi giao thương giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc

Bộ đội biên phòng giúp nhân dân thu hoạch lúa

Bộ đội biên phòng giúp nhân dân thu hoạch lúa

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng ở huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) giúp dân tăng gia sản xuất

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng ở huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) giúp dân tăng gia sản xuất

Tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, với mong muốn xoa dịu nỗi đau cho thân nhân các liệt sĩ

Tích cực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, với mong muốn xoa dịu nỗi đau cho thân nhân các liệt sĩ

Tại di tích Pò Hèn (tỉnh Quảng Ninh), vào ngày 17-2 hàng năm, các cựu chiến binh trở về đồi Quế, đồn Pò Hèn tưởng nhớ đồng đội năm xưa

Tại di tích Pò Hèn (tỉnh Quảng Ninh), vào ngày 17-2 hàng năm, các cựu chiến binh trở về đồi Quế, đồn Pò Hèn tưởng nhớ đồng đội năm xưa

Tin cùng chuyên mục