Tai nạn trên cao tốc La Sơn – Túy Loan, 1 người chết, 4 người bị thương

Ngày 30-5, trên tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 2 xe khách khiến 1 người chết và 4 người bị thương. Vụ tai nạn khiến giao thông bị tắc nghẽn nhiều giờ liền.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

15 giờ cùng ngày, Văn phòng Quản lý Đường bộ III.1 (Khu Quản lý đường bộ III) có báo cáo sơ bộ về tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc La Sơn – Túy Loan.

Theo ghi nhận ban đầu, vào lúc 13 giờ 35 phút, xe khách giường nằm 73F-000.63 lưu thông theo hướng Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng đi đến Km 61+456 tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan (địa phận huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), va chạm trực diện ô tô Ford 16 chỗ 43B-043.94 đang di chuyển theo hướng ngược lại. Tai nạn đã khiến 1 người chết và 4 người bị thương.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại hiện trường

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông tại hiện trường

Ô tô Ford 16 chỗ 43B-043.94 là xe hợp đồng, chở đoàn rước dâu đang trên đường từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế thì gặp nạn.

Tại hiện trường, xe Ford lật ngang trên đường, cửa kính trước vỡ nát, chiếc xe được lan can cầu chặn lại nên không rơi xuống vực. Nhiều hành khách bị mắc kẹt bên trong không thoát ra được.

Vụ tai nạn còn khiến giao thông trên tuyến bị tắc nghẽn 2 chiều suốt nhiều giờ đồng hồ.

Để đảm bảo cho công tác cứu hộ, đến 15 giờ 30 phút cùng ngày lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang phân luồng giao thông, phong tỏa hướng lên cao tốc.

Hiện các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Qua điều tra ban đầu, xe giường nằm 73F-000.63 do tài xế Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, đang lưu thông trên cao tốc La Sơn – Túy Loan hướng Bắc – Nam. Thời điểm này trên xe đang chở 42 người.

Đến km 61+400, Tuấn điều khiển xe vượt qua xe ô tô 16 chỗ 43B-043.94 do Hồ Phước Tú (40 tuổi, phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển đang lưu thông cùng chiều ở phía trước.

Trong quá trình vượt, xe của tài xế Tuấn va chạm với xe ô tô tải 85H-009.64 do Nguyễn Xuân Kế (42 tuổi, trú xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) điều khiển đi hướng ngược lại.

Sau đó, xe của tài xế Tuấn tiếp tục va chạm với xe 16 chỗ 43B-043.94 đang chở đoàn rước dâu đi ngược chiều. Cú va chạm mạnh khiến xe 16 chỗ lật sát lan can cầu, dẫn đến tai nạn.

Nạn nhân tử vong được xác định là chị Diệp Phương Trâm (25 tuổi, trú khối 2, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định). Ngoài ra, 4 người khác trên xe 16 chỗ bị thương nặng và nhiều người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để sơ cấp cứu.

Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn các lái xe ngay sau khi tai nạn xảy ra, tuy nhiên không có dấu hiệu vi phạm.

Chiều cùng ngày, đại diện UBND huyện Hòa Vang đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, 2 trường hợp bị thương phải phẫu thuật 2 triệu đồng/người.

Tin cùng chuyên mục