Liên tiếp những sự kiện trọng đại diễn ra trong năm 2006 đã khẳng định Việt Nam đang đứng trước thời cơ và vận hội mới để phát triển đất nước. Vị thế của nước ta cũng vì thế mà ngày càng quan trọng hơn trên trường quốc tế. Giờ đây, mọi cư dân trên thế giới sẽ biết đến một đất nước VN hoàn toàn khác:
VN không còn là nước nghèo nàn, lạc hậu do chiến tranh để lại mà là một nước có tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới, có nền kinh tế thị trường, là thành viên chính thức của nhiều tổ chức quốc tế và đặc biệt là thành viên của WTO.
Không chỉ có vậy, cùng với sự kiện lưỡng viện Mỹ thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn với VN đã cho cả thế giới biết rằng vị thế VN đã khác, một VN đang từng ngày khởi sắc.
Tất cả những sự kiện lớn đó diễn ra đối với VN có hai ý nghĩa. Một là, nó chứng tỏ sức mạnh nội tại của VN. Hai là, uy tín VN ngày càng được củng cố và nâng cao trong lòng bạn bè thế giới. Sức mạnh nội lực đã là đáng quý nhưng để có được sự đánh giá, tín nhiệm cao của bạn bè thế giới lại càng có ý nghĩa lớn hơn.
VN đã tạo được sự tín nhiệm lớn trong lòng bạn bè thế giới bằng nỗ lực cải cách hành chính theo hướng tinh, gọn, hoàn thiện pháp luật và chống tham nhũng cao độ để tạo được tốc độ tăng trưởng hơn 8% cho cả năm 2006.
Nỗ lực đó đã giúp VN thu về số vốn đầu tư trực tiếp 9 tỷ USD cho năm 2006 (cao hơn kế hoạch đề ra 2,5 tỷ USD). Bên cạnh đó, Hội nghị các nhà tài trợ cho VN cũng đã có những cam kết không cắt giảm số vốn tài trợ cho VN. Đó là những bằng chứng sinh động cho thấy VN đang có cơ hội phát triển rất lớn.
Có cơ hội là đáng quý nhưng biết tận dụng cơ hội để phát triển đất nước mới là quan trọng. Bởi vì cơ hội thì không có nhiều và không phải khi nào cũng đến. Do vậy, vấn đề tận dụng cơ hội để phát triển đất nước phải được xem là một sách lược lâu dài, quan trọng phục vụ đại nghiệp phục hưng đất nước thì mới tốt. Hy vọng, Chính phủ ta khẩn trương tận dụng cơ hội này mà đẩy nhanh sự nghiệp phát triển đất nước.
VĂN ẢNH