Tặng củi cho gia đình có công

Các hộ gia đình có công với cách mạng ở huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum được tặng củi, làm cỏ, đào hố rác. Đây là món quà thiết thực, giúp người dân thêm ấm lòng trong mùa mưa bão.
Kho củi của gia đình bà Y Jút được Hội Phụ nữ xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tặng
Kho củi của gia đình bà Y Jút được Hội Phụ nữ xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum tặng

Huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum là vùng căn cứ cách mạng, với tỷ lệ người đồng bào Xơ Đăng chiếm 95%. Huyện có hơn 600 hộ gia đình có công với cách mạng. Từ nhiều năm nay, trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, ngoài việc thăm hỏi, tặng quà cho các hộ gia đình có công, các tổ chức, đoàn thể ở các xã còn thực hiện các phần việc tặng củi, làm cỏ vườn, đào hố rác.

Căn nhà của bà Y Jút (thôn Mô Pả, xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông) nằm ngay hẻm của thôn. Cạnh nhà là kho củi 4 bó được chất ngay ngắn. Giữa nhà có bếp than để nấu ăn. Giữa cơn mưa lạnh lẽo, bà Y Jút ra kho lấy củi vào nhen bếp nấu nước. Ngọn lửa bùng cháy, sưởi ấm không khí vốn đang lạnh giá bởi những cơn mưa kéo dài.

Chỉ tay ra kho củi, bà Y Jút vui mừng nói, gia đình bà thuộc diện thương bệnh binh và được chính quyền chăm lo chu đáo. Củi bà đang dùng nấu ăn cũng được hội phụ nữ mang đến tặng. Ước tính số củi vừa được tặng, gia đình dùng được khoảng 3 tháng. “Nhà mình dùng bếp lửa để nấu nướng, sưởi ấm. Mình già rồi, không thể lên rẫy lấy củi được. Năm nào cũng thế, cứ dịp 27-7, các tổ chức đoàn thể của xã đều mang những bó củi to, đẹp đến tặng cho gia đình. Món quà này rất có ý nghĩa. Mình sẽ dùng củi để nấu ăn, sưởi ấm trong những tháng mùa mưa này”, bà Y Jút bày tỏ.

Ông Dương Đăng Khoa, Chủ tịch UBND xã Đắk Hà, thông tin, ngoài hộ bà Y Jút, trên địa bàn xã có 21 hộ gia đình có công khác cũng được tặng củi. Bên cạnh đó, các đoàn thể còn phụ giúp các hộ này làm cỏ vườn…

Xuôi về xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông, năm nay, 107 hộ gia đình có công trên địa bàn cũng được hội phụ nữ xã tặng củi. Củi được chặt đẽo gọn gàng và bó thành từng bó thẳng tắp. Nhiều hộ khác cũng được đoàn thanh niên hỗ trợ đào hố rác. Chị Y Đia, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đắk Na, cho biết, để có củi tặng 107 hộ nói trên, 180 hội viên hội phụ nữ của 12 thôn đã lặn lội lên rẫy lấy củi rồi chở, gùi về đến tận nhà. Dù đi lấy củi vất vả, đường xa nhưng ai cũng vui vì được chung tay giúp đỡ gia đình có công với cách mạng.

Theo ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, từ nhiều năm nay, công tác chăm lo người có công, hộ gia đình chính sách trên địa bàn được huyện triển khai xuyên suốt, xem đây là việc ưu tiên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc đền ơn, đáp nghĩa. Ngoài các dịp lễ và các chế độ thăm, tặng quà thông thường, huyện khuyến khích các xã chọn thêm những cách đền ơn khác như tặng củi, làm cỏ vườn, đào hố rác.

Đây là cách tri ân thiết thực vì phần lớn thành viên hộ gia đình chính sách, hộ có công đều đã già, đi lại khó khăn, sức khỏe yếu, không thể thường xuyên lên rẫy để lấy củi, làm cỏ vườn cây. Thông qua cách tặng quà thiết thực trên, hệ thống chính trị Tu Mơ Rông mong muốn các hộ gia đình có công có thêm điều kiện để sinh hoạt, sản xuất. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục vận động duy trì việc làm ý nghĩa, nhân văn này.

Tin cùng chuyên mục