Tăng tốc chuẩn bị nguồn hàng xuất khẩu

Bước vào tuần làm việc đầu năm Quý Mão, nhiều doanh nghiệp (DN), đặc biệt DN hoạt động trong ngành chế biến lương thực, thực phẩm, đã bắt đầu tăng tốc sản xuất để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.
Công nhân Công ty cổ phần Thủy hải sản Sài Gòn APT chế biến hải sản. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Công nhân Công ty cổ phần Thủy hải sản Sài Gòn APT chế biến hải sản. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tăng công suất

Dù mới đầu năm nhưng không khí sản xuất tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Quang Minh (KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM) đã rất sôi động. Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc công ty, cho hay, do đang phải hoàn tất nhiều đơn hàng rất lớn để xuất sang Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và một số nước trong khu vực nên ngay từ đầu năm, công ty đã tăng tốc sản xuất. Theo ông Hiến, tuy năm 2022 tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều diễn biến phức tạp nhưng doanh thu của công ty đạt được rất đáng khích lệ, vượt kế hoạch đề ra đến 60%. Những mặt hàng sản xuất của công ty được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng như nước yến nha đam, nước chanh muối…

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên, cho biết, công ty đang chạy 100% dây chuyền sản xuất nông sản để chuẩn bị nguồn hàng cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Những sản phẩm đang được công ty tập trung sản xuất chủ yếu là sản phẩm giúp hỗ trợ sức khỏe cho người tiêu dùng như: mật ong nhân sâm, hà thủ ô, tinh bột nghệ, tinh bột tam thất và sản phẩm từ nông nghiệp như: dầu dừa, nghệ viên đen - vàng, bột nghệ các loại. Theo ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, những sản phẩm này có lợi thế cạnh tranh về chất lượng, giá thành do công ty chủ động được nguồn nguyên liệu trong nước. Hiện công ty đang liên kết, hỗ trợ vốn cho 236 trang trại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để nuôi ong lấy mật, trồng nghệ, trồng gừng, trồng hà thủ ô, trồng đậu… Hoạt động này đã gián tiếp tạo việc làm cho gần 2.000 nông dân tại các vùng nông thôn.

Ở khía cạnh khác, nhiều DN nước ngoài cho biết, đang có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam để tận dụng lợi thế xuất khẩu không chỉ sang thị trường Trung Quốc mà còn mở rộng sang thị trường châu Âu và châu Mỹ. Đại diện Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) khẳng định, có đến 41% lãnh đạo DN châu Âu được hỏi cho biết công ty của họ đang chuyển hoạt động từ nước ngoài tới Việt Nam; khoảng 35% số người được hỏi cho rằng Việt Nam thuộc tốp 5 điểm đến đầu tư toàn cầu hàng đầu... Nói về lý do tăng tốc đầu tư vào Việt Nam, phần lớn DN châu Âu cho rằng, khách hàng của họ chủ yếu là các nhà nhập khẩu và xuất khẩu, trong khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam ký kết giúp có điều kiện cắt giảm thuế quan, tiết kiệm chi phí nguyên liệu do được miễn thuế nhập khẩu và tăng nội lực cho chuỗi cung ứng. Không chỉ vậy, các DN còn có cơ hội nhận được nhiều đơn hàng do khách hàng được hưởng lợi từ việc giảm thuế nên có xu hướng đặt hàng tại Việt Nam.

Cần gỡ khó về vốn, thủ tục hành chính

Chủ tịch EuroCham Alain Cany cho biết, hoạt động của DN đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam đã thuận lợi hơn, cơ hội kinh tế của Việt Nam tiếp tục vượt xa các đối thủ cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Điều này thể hiện rõ qua việc rất nhiều thành viên của EuroCham coi Việt Nam là trung tâm trong chiến lược đầu tư toàn cầu của họ.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Quang Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dây chuyền sản xuất nước giải khát của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Tân Quang Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tuy nhiên, cùng với những điểm sáng tích cực về kinh tế, nhiều DN FDI cũng chỉ rõ rào cản về pháp lý cần các cấp bộ, ngành nhanh chóng tháo gỡ. Cụ thể, các cơ quan chức năng còn thiếu rõ ràng về các quy tắc và quy định, khó khăn về thủ tục hành chính, thị thực và giấy phép lao động. Riêng với DN nội thì khó khăn nhất hiện nay chính là nguồn vốn để mở rộng đầu tư sản xuất cũng như gia tăng nguồn nguyên liệu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội DN TPHCM, hiện nguồn vốn cho vay với lãi suất ưu đãi chỉ tập trung cho các DN có nhu cầu mở rộng quy mô nhà xưởng, dây chuyền sản xuất; còn với những DN cần vốn lưu động để sản xuất thì phải vay với mức lãi suất khoảng 12%, rất khó để DN có lãi và tích lũy. Do vậy, ông Nguyễn Ngọc Hòa đề xuất cần phải linh hoạt và đa dạng nguồn vốn vay để tạo thêm nội lực vốn cho DN nội tăng tốc sản xuất. Về phía hiệp hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến giao thương, kết nối thị trường để tăng đơn hàng cung ứng cho DN.

Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh dịch tễ và Kiểm dịch động thực vật Việt Nam, cho biết, từ ngày 8-1-2023, Trung Quốc đã hủy bỏ tất cả biện pháp giám sát, xét nghiệm axit nucleic phát hiện virus SARS-CoV-2 đối với các mặt hàng thực phẩm bảo quản chuỗi lạnh và hàng hóa không bảo quản lạnh nhập khẩu ở các cảng khẩu. Đây là thuận lợi rất lớn để hàng Việt Nam xuất khẩu vào thị trường này. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, Trung Quốc đã không còn là thị trường dễ tính. Chính vì thế, hàng Việt Nam muốn xuất khẩu ổn định và ngày càng mở rộng ở thị trường Trung Quốc, tiến tới mở rộng hơn nữa trên toàn cầu thì cần phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng và giá thành cạnh tranh. Và để làm được như vậy, việc đầu tư cải tiến quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm là điều kiện không thể bỏ qua.

Tin cùng chuyên mục