Ngày 17-3, quận Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức họp mặt doanh nghiệp trên địa bàn. Tham dự buổi họp mặt, ngoài lãnh đạo các sở, ban ngành Thành phố, còn có lãnh đạo Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận.
Nhiều liên doanh đã bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ đầu thập niên 1990. Đến nay, sau 30 năm hoạt động, nhiều doanh nghiệp cần được gia hạn dự án, hợp đồng kinh doanh, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể.
Chị B.T.T.H. vừa chia sẻ ý định đi đăng ký thường trú sau thời gian tạm trú đủ theo quy định, hàng xóm đã rỉ tai cách để không bị “làm khó dễ”. Theo họ hướng dẫn, chỉ cần kẹp vào trong hồ sơ vài trăm ngàn đồng ngay lần đầu gửi hồ sơ cho cán bộ là được hướng dẫn nhiệt tình, hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, còn không thì…phải đi lại dài dài.
UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.
Ngay sau khi Thủ tướng ký ban hành công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28-2 chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, ngày 1-3 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về vấn đề này.
Chiều 1-3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, sắp tới, Bộ Công an sẽ tăng cường kiểm tra việc cán bộ sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; kiên quyết xử lý, kỷ luật những trường hợp không thực hiện đúng quy định, cố tình gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội.
Ngày 28-2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký công điện số 90/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.
Chánh Thanh tra TPHCM cho biết, có trường hợp hồ sơ người dân đã đầy đủ hết mà không chịu giải quyết. Có hồ sơ đột nhiên ưu tiên giải quyết nhanh quá, đưa vô giải quyết liền; có hồ sơ ngâm hết tháng này qua tháng kia...
Sau khi nhận được nhiều đơn, thư của người dân phản ánh về thái độ giao tiếp, ứng xử, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra.
Chiều 3-2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Bước vào tuần làm việc đầu năm Quý Mão, nhiều doanh nghiệp (DN), đặc biệt DN hoạt động trong ngành chế biến lương thực, thực phẩm, đã bắt đầu tăng tốc sản xuất để đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.
Đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu về môi trường kinh doanh của Việt Nam đã giảm xuống chỉ còn 48 điểm phần trăm trong quý 4-2022; nghĩa là giảm tới 14,2 điểm so với quý 3-2022 và giảm 25 điểm so với quý đầu tiên của năm 2022.
Nghị định số 104/2022/NĐ-CP bỏ quy định về việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công, chủ yếu thuộc nhiều lĩnh vực.
TPHCM đã đưa vào ứng dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM (gọi tắt là hệ thống), được xây dựng với năng lực đáp ứng dự kiến xử lý 17 triệu hồ sơ/năm, khoảng 2.200 cán bộ và 9 triệu người sử dụng. Để hiểu rõ hơn về hệ thống này, PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở TT-TT TPHCM.
“Việt Nam đang thực hiện trước thời hạn các cam kết tạo thuận lợi thương mại”, đó là khẳng định mới đây của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ khi khảo sát về hiệu quả cải cách thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành, thủ tục hải quan xuất nhập khẩu của Việt Nam.
“Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM là bước ngoặt chuyển đổi số (CĐS) toàn diện trong việc xử lý và cung cấp dịch vụ công cho người dân. Do đó đòi hỏi toàn bộ hệ thống sở, ban ngành, địa phương chuyển từ việc xử lý và cung cấp dịch vụ công rời rạc sang quy trình thống nhất, cung cấp dịch vụ số thống nhất dựa trên nền tảng dữ liệu chung”.
Xây dựng chính quyền số với nhiều tiện ích “một chạm” là giải pháp khắc phục tình trạng quá tải, ách tắc công việc tại TPHCM. Một mặt, những tiện ích này giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, công sức; mặt khác giúp các cơ quan đơn vị giảm tải, quản trị nội bộ tốt hơn, nâng cao chất lượng phục vụ.