Tang trắng ở làng quê Quảng Ngãi sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Quảng Nam

Từ sáng ngày 14-2, rất đông người thân, họ hàng ở làng quê TP Quảng Ngãi đã đến nhà các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra sáng nay tại Quảng Nam để chia buồn với nỗi đau, mất mát của gia đình.

Sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 3 giờ 55 ngày 14-2, tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, giữa xe khách 16 chỗ và xe ô tô đầu kéo. Những người trên chiếc xe khách này là người dân các vùng ven TP Quảng Ngãi trên đường ra Đà Nẵng khám chữa bệnh.

Tang thương bao trùm lên làng quê nghèo của huyện Tư Nghĩa và TP Quảng Ngãi.

Chiếc xe cứu thương đưa thi thể ông Linh trở về nhà vào sáng ngày 14-2 sau vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiếc xe cứu thương đưa thi thể ông Linh trở về nhà vào sáng ngày 14-2 sau vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Chiếc xe cứu thương đưa thi thể của ông Bạch Ngọc Linh (64 tuổi, trú xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) trở về với gia đình. Ông Linh không vợ, không con. Người dân trong xóm cho biết, từ lúc đi bộ đội về, ông sống một mình đến giờ. Không có ai, hàng xóm đã chung tay tổ chức tang lễ cho ông.

Khu nhà của ông Linh tập trung đông hàng xóm đến lo tang lễ cho ông. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Khu nhà của ông Linh tập trung đông hàng xóm đến lo tang lễ cho ông. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ai nấy cũng bàng hoàng khi nghe tin vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ai nấy cũng bàng hoàng khi nghe tin vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hàng xóm ông Linh cũng có người thân gặp nạn trên chuyến xe định mệnh này. Anh Nguyễn Hữu Tuân có cha là ông Nguyễn Quế và vợ là Võ Thị Thúy Trâm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, anh Tuân lo lắng: “Vợ tôi đưa cha đi khám bệnh ở Đà Nẵng, đi hồi 2 giờ sáng. Vừa ra đến Quảng Nam thì gặp nạn, vợ tôi tỉnh táo hơn đã gọi điện thoại về và cho biết là các bác sĩ bảo cha tôi rất nặng nên tôi rất lo lắng”.

Ông Tuân lo lắng cho cha và vợ đang cấp cứu tại Quảng Nam. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Tuân lo lắng cho cha và vợ đang cấp cứu tại Quảng Nam. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trong những nạn nhân cùng đi trên xe có ông Đặng Liên (xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi) cũng mất trong vụ tai nạn. Sáng nay, xe cấp cứu đã đưa thi thể ông về với gia đình. Bà Khanh, vợ ông Liên ngất lịm bên thi thể chồng. Mới sáng, bà Khanh còn lo áo quần, giấy tờ để ông Liên đi Đà Nẵng tái khám mà chỉ sau một giờ đồng hồ đã âm - dương cách biệt.

Ông Võ Đình Doãn, một người chú của gia đình, cho biết: “Ông Liên vừa phẫu thuật mắt mấy tháng trước, nay bác sĩ bảo ra tái khám, ai ngờ gặp tai nạn như thế này. Ông Liên ra đi để lại vợ và 6 người con”.

Người dân đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Người dân đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngôi nhà của gia đình có người thân gặp nạn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ngôi nhà của gia đình có người thân gặp nạn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Một lãnh đạo xã Nghĩa Hà cho biết, ô tô khách 16 chỗ gặp nạn là xe ở xã Nghĩa Hà, chuyên chở người dân địa phương đi Đà Nẵng, Huế khám bệnh. Trước sự việc đau lòng này, địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Phía huyện Tư Nghĩa, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện, cho biết, địa phương đã lập đoàn đến thăm hỏi các gia đình có người gặp nạn.

Cũng trong sáng nay, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký văn bản giao nhiệm vụ cho Sở GTVT (Thường trực Ban ATGT tỉnh) chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người bị thương, thăm viếng chia buồn gia đình có nạn nhân tử vong.

Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam nắm bắt tình hình, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý theo quy định.

Như tin đã đưa, lúc 3 giờ 55 cùng ngày, tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách BKS 76B-006.60 chở theo nhiều người và xe ô tô đầu kéo BKS 92H-004.33, kéo theo rơ moóc 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (sinh năm 1982, trú tại Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam), điều khiển lưu hành theo hướng cầu vượt Trường Hải - cảng Tam Hiệp.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Hậu quả vụ va chạm khiến 2 xe hư hỏng nặng, 6 người chết tại chỗ, 2 chết khi trên đường đi cấp cứu.

Trong số các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, 3 trường hợp đang được điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Tin cùng chuyên mục