Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tổ chức Hội nghị thầu phụ 2024 – Đồng hành bứt phá

Trong hai ngày 12 và 14-3-2024, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị thầu phụ 2024 – Đồng hành bứt phá tại khu vực TPHCM và Hà Nội.

anh-kem-hbc-1-2543.jpg
Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chia sẻ tại sự kiện

Sự kiện là dịp Hòa Bình có buổi gặp mặt thân mật những người bạn cùng đồng hành trong suốt thời gian qua. Nhân dịp này, Ban lãnh đạo Tập đoàn cũng có những chia sẻ cụ thể hơn về chiến lược và các giải pháp thực hiện mục tiêu trong giai đoạn tới cũng như những chính sách cụ thể về sự hợp tác, đồng hành, phát triển.

Nhằm giúp các bên có sự thấu hiểu và rõ hơn về Hòa Bình, ông Lê Văn Nam – Tổng Giám đốc nhấn mạnh về vốn chủ sở hữu của Hòa Bình. Hiện nay, theo quy định chung chuẩn mực của kế toán Việt Nam theo báo cáo đưa ra vốn chủ sở hữu của Hòa Bình chỉ có 453 tỷ đồng, tuy nhiên căn cứ theo đặc điểm riêng trong ngành, Hòa Bình đã đánh giá dựa theo thông tin thị trường hiện nay thì giá trị thực có sự chênh lệch rất lớn khi tính toán lại một số giá trị khác như: bất động sản và máy móc thiết bị thi công (giá trị chỉ được ghi nhận vào giai đoạn bắt đầu, không được tính theo giá thị trường hiện nay), tài sản cố định, dự phòng phải thu đã trích lập,... như vậy vốn chủ sở hữu thực của Hòa Bình phải hơn 6 ngàn tỷ, tương đương giá trị cổ phiếu là 22.000 đồng. Cùng với đó, Hòa Bình gửi những lời tri ân sâu sắc đến những người bạn đã luôn tin tưởng, đồng cam cộng khổ cùng Hòa Bình vượt qua giai đoạn khó khăn.

anh-kem-hbc-2-8273.jpg
Ông Lê Văn Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình có những chia sẻ cụ thể về kế hoạch, định hướng của Hòa Bình trong giai đoạn tới
anh-kem-hbc-3-66.jpg
TS. Nguyễn Thu Biên, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Công ty Cổ phần Hướng nghiệp nghề quốc tế Hòa Bình trình bày về kế hoạch cung ứng nguồn nhân lực ra nước ngoài Phát biểu tại sự kiện

Bà Lê ThịThu Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Povina chia sẻ: Povina luôn sẵn sàng đồng hành cùng Hòa Bình vượt qua những khó khăn. Mặc dù giai đoạn qua có rất nhiều người lo lắng về vấn đề này, nhưng tôi đã đưa ra sự lựa chọn của mình và quyết định đặt niềm tin của mình ở Hòa Bình. Tôi đánh giá rất cao con người và tinh thần làm việc ở Hòa Bình, sự nỗ lực, cống hiến, đồng lòng cùng nhau trên mỗi chặng đường bước tới, đó là thành công rất lớn của Hòa Bình. Có thể thấy thời điểm gian nguy nhất đã đi qua, nhưng sắp tới vẫn còn rất nhiều thử thách, tôi mong rằng Hòa Bình tiếp tục giữ vững tinh thần và phát triển hơn nữa”.

anh-kem-hbc-4-1678.jpg
Đại diện Ban lãnh đạo Hòa Bình và khách mời có những chia sẻ cụ thể hơn và giải đáp các thắc mắc đến các nhà cung cấp, nhà thầu phụ trong thời gian tới. Từ trái sang: Ông Lê Viết Hiếu, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực; Ông Lê Văn Nam, Tổng Giám đốc; Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Tường Bảo, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Thành viên độc lập HĐQT; TS. Nguyễn Thu Biên, Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo Công ty Cổ phần Hương nghiệp nghề quốc tế Hòa Bình.
anh-kem-hbc-5-1742.jpg
Bà Lê Thị Thu Hương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Povina với rất nhiều cảm xúc chia sẻ cùng Hòa Bình

Ông Yun Yang Hee – Đại diện Công ty Bê tông Terra Yamaken đặc biệt nhấn mạnh: “Trong thời điểm khó khăn, thật dễ dàng để tập trung vào những thách thức nhưng cũng đừng quên những cơ hội. Tái cơ cấu Hòa Bình cho phép chúng ta cùng nhau đổi mới và phát triển”.

anh-kem-hbc-6-6572.jpg
Ông Yun Yang Hee, Đại diện Công ty Bê tông Terra Yamaken phát biểu

Ông Nguyễn Đình Điền, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển xây dựng thương mại Gia Phú cho biết: “Hòa Bình và Gia Phú hợp tác với nhau chỉ vừa 6 năm, một con số không đáng kể so với nhiều đơn vị khác, thế nhưng đôi khi thời gian không phải là tất cả. Vì con số ấy tôi tin chắc rằng sẽ còn được viết tiếp lên cao hơn nữa, bởi sự tin tưởng, sự quý mến và trân trọng mới là yếu tố quyết định cho sự hợp tác này”.

hoi-nghi-thau-phu-2024-7-9785.jpg
Ông Nguyễn Đình Điền, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển xây dựng thương mại Gia Phú chia sẻ tại sự kiện

Anh Phạm Mỹ Mậu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại MMT phát biểu: "Trong suốt quá trình hợp tác với Hòa Bình, tôi luôn ấn tượng bởi văn hóa doanh nghiệp đặc sắc của Hòa Bình. Tôi nhìn thấy ở mỗi thành viên Hòa Bình tính nhân văn và cách đối nhân xử thế rất tuyệt vời. Đặc biệt tôi cũng rất ấn tượng với cách lãnh đạo của anh Lê Văn Nam, anh Nguyễn Hùng Cường, anh Nguyễn Văn Chung – là những người luôn chia sẻ, đồng hành với Nhà thầu phụ để chúng tôi có cơ hội phát triển doanh nghiệp của mình".

hoi-nghi-thau-phu-2024-8-3241.jpg
Anh Phạm Mỹ Mậu, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại MMT phát biểu tại sự kiện

>> Một số hình ảnh tại sự kiện được chụp tại Hà Nội và TPHCM

anh-kem-hbc-10-9074.jpg
anh-kem-hbc-9-3110.jpg
anh-kem-hbc-11-6666.jpg

Tin cùng chuyên mục