Tất bật chăm sóc để có chậu hoa đẹp nhất

Càng gần đến thời điểm chuẩn bị đưa hoa ra bán dịp tết, người trồng hoa khắp mọi miền đất nước càng tất bật chăm sóc, tuốt lá, cắt tỉa cành để có được những chậu hoa đẹp nhất đưa ra phục vụ thị trường.

hoa-cuc-5495.jpg
Hoa cúc mâm xôi Hàn Quốc nhiều màu cùng khoe sắc tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TÍN HUY
22-12-2023-mien-trung-nong-dan-thap-thom-canh-thoi-tiet-2-3209-2518.jpg
Bà Nghiêm Thị Phượng (trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đang tỉa cành, chăm sóc vườn quất. Ảnh: XUÂN QUỲNH
nguoi-trong-hoa-lang-tay-tuu-cham-soc-hoa-cuc-de-kip-vu-tet-anh-do-trung-9401.jpg
Người trồng hoa làng Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) chăm sóc hoa cúc để kịp vụ tết. Ảnh: ĐỖ TRUNG
anh-nguyen-phu-thang-nguoi-dan-xa-dac-so-thue-dat-trong-phat-thu-o-xa-trung-chau-a-huyen-dan-phuong-5664.jpg
Anh Nguyễn Phú Thắng, người dân xã Đắc Sở, thuê đất trồng phật thủ ở xã Trung Châu A, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội. Ảnh: ĐỖ TRUNG
nong-dan-lang-hoa-van-thanh-phuong-5-tp-da-lat-tinh-lam-dong-kiem-tra-nhung-chau-hoa-lily-vu-tet-nguyen-dan-2024-anh-doan-kien-9817.jpg
Nông dân làng hoa Vạn Thành, phường 5, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra những chậu hoa lily vụ Tết Nguyên đán 2024. Ảnh: Đoàn Kiên

Tin cùng chuyên mục