Tất bật chuẩn bị rau quả, hoa kiểng phục vụ thị trường tết

Thời điểm này, hàng ngàn hộ nông dân, nhà vườn tại ĐBSCL tất bật xuống giống các loại rau củ và nỗ lực chăm sóc cây ăn trái, hoa kiểng để đảm bảo tiến độ thu hoạch, đáp ứng nhu cầu thị trường tết.
Công nhân chăm sóc vườn kiểng tại huyện Tân Phước (Tiền Giang) chuẩn bị phục vụ thị trường Tết 2024. Ảnh: NGỌC PHÚC
Công nhân chăm sóc vườn kiểng tại huyện Tân Phước (Tiền Giang) chuẩn bị phục vụ thị trường Tết 2024. Ảnh: NGỌC PHÚC

Chăm sóc cây trái, xuống giống rau màu

Những ngày này, tại các vườn trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung (Đồng Tháp), người làm vườn tích cực bón phân, tỉa nhánh, chống đỡ để cây quýt sinh trưởng tốt, cho nhiều trái và chín đúng dịp tết.

Ông Lưu Văn Tín (ngụ xã Long Hậu, huyện Lai Vung) cho biết, thời tiết năm nay bất thường, thường xuyên có mưa gió, dễ phát sinh dịch bệnh. “Để vườn quýt cho năng suất cao, đảm bảo nguồn hàng cung ứng thị trường tết, tôi vừa thuê thêm nhân công để vô phân, tỉa nhánh đúng kỹ thuật, tiến độ. Đến thời điểm này, vườn quýt của gia đình phát triển tốt, đậu trái cao. Dự kiến sản lượng năm nay đạt 35 tấn trở lên”, ông Tín cho hay.

Còn tại xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp), nhiều nhà vườn trồng xoài cát chu đang tập trung cắt đọt, vô phân hữu cơ… để cây xoài cho trái nghịch mùa đúng dịp tết. Nhiều nhà vườn cho biết, đây là thời điểm quan trọng, quyết định chất lượng và năng suất của cây xoài nên phải chăm sóc, nuôi dưỡng cây đúng kỹ thuật.

“Còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều thương lái đã đến vườn đặt cọc mua xoài”, ông Thành, chủ một vườn xoài ở huyện Cao Lãnh, chia sẻ.

Nông dân tỉnh Long An chuẩn bị xuống giống rau hữu cơ . huẩn bị phục vụ thị trường Tết 2024 Ảnh: NGỌC PHÚC

Nông dân tỉnh Long An chuẩn bị xuống giống rau hữu cơ . huẩn bị phục vụ thị trường Tết 2024

Ảnh: NGỌC PHÚC

Trong khi đó, tại huyện Tân Trụ (Long An), từ cuối tháng 10-2023 đến nay, nông dân đang tất bật xuống giống các loại rau màu như đậu đũa, ớt, bí đỏ, bắp cải, đậu bắp, hành lá... để chuẩn bị phục vụ thị trường tết năm nay.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Tân Trụ, rút kinh nghiệm năm 2022, năm nay, địa phương chủ động lên lịch để các hộ nông dân xuống giống từ giữa tháng 10, nhằm kịp thu hoạch từ giữa tháng Chạp, vừa đáp nguồn hàng phục vụ tết vừa giúp nông dân đạt hiệu quả kinh tế cao.

Còn tại huyện Cần Giuộc (Long An), từ đầu tháng 11 đến nay, nông dân vừa xuống giống các loại rau củ trên diện tích khoảng 1.700ha để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2024.

Còn tại huyện Phụng Hiệp, vùng trọng điểm trồng hoa màu của tỉnh Hậu Giang, hiện nông dân đã xuống giống gần 1.000ha dưa hấu, dưa lê và dưa lưới.

Trồng hoa kiểng cầm chừng

Trái ngược với nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái, rau màu, các nhà vườn trồng hoa kiểng ở Bến Tre đang lo lắng mùa hoa tết sắp tới không đạt như mong muốn do thời tiết gần đây thường có mưa kéo dài.

Nhiều nhà vườn trồng hoa kiểng ở Chợ Lách (Bến Tre) cho biết, đang sản xuất cầm chừng, sản xuất theo đơn đặt hàng để tránh tình trạng “thừa hàng dội chợ”.

Nông dân Bùi Văn Đông, ngụ xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) chia sẻ, rút kinh nghiệm những năm trước, sản xuất nhiều nhưng không bán được, nên thay vì đầu tư, chăm sóc khoảng 4.000-5.000 chậu cúc mâm xôi, năm nay, gia đình chỉ trồng phân nửa theo đơn đặt hàng.

“Dù số lượng ít, nhưng hiện gia đình đang tập trung chong đèn, chăm sóc kỹ, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tạo thương hiệu để có thêm bạn hàng trong thời gian tới”, anh Bùi Văn Đông cho biết.

Theo Phòng NN-PTNT huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre), các loại hoa kiểng như cúc mâm xôi, cúc kim cương, cúc đại đóa… có thời gian trồng dài, nên người dân thận trọng sản xuất theo đặt hàng nhằm giảm thiểu rủi ro.

Chăm sóc vườn kiểng chuẩn bị phục vụ thị trường Tết 2024 tại huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang)

Chăm sóc vườn kiểng chuẩn bị phục vụ thị trường Tết 2024 tại huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang)

Tại Tiền Giang, trong tháng 10, các làng chuyên trồng hoa kiểng như Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, Trung An… (TP Mỹ Tho) đã xuống giống gần 1 triệu giỏ hoa tết. Tuy nhiên, gần đây mưa nhiều làm một lượng lớn diện tích hoa bị thối gốc. Hiện, nông dân ở các làng hoa đang tập trung nhân lực để trồng mới bù số lượng hoa bị chết. Theo Sở NN-PTNT tỉnh Tiền Giang, để cung ứng thị trường hoa tết, nông dân các làng hoa cảnh nổi tiếng trong tỉnh như Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh, phường 9 (TP Mỹ Tho), Thạnh Mỹ (Tân Phước), Mỹ Lương và Hậu Thành (Cái Bè), Cai Lậy… đã trồng hơn 1.500 chậu hoa kiểng các loại.

Ông Trần Văn Tuấn, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) cho biết, trong tháng 10 và nửa đầu tháng 11, nông dân trên địa bàn huyện đã trồng gần 350.000 chậu vạn thọ, cúc, mai vàng…

“Việc chăm sóc hoa kiểng đang được nông dân thực hiện kỹ, tất bật. Để đảm bảo đầu ra cho nông dân, giúp nông dân trồng hoa kiểng đạt hiệu quả kinh tế cao, địa phương đang kết nối đầu ra ở các tỉnh thành khác”, ông Tuấn cho hay.

Tin cùng chuyên mục