Thăm, chúc tết tại Tiền Giang và Sóc Trăng

Ngày 11-1, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và tặng quà, chúc tết tại tỉnh Tiền Giang.
Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến thăm Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tốt, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến thăm Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tốt, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây

Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dẫn đầu đã đến thăm Trường Tiểu học Nguyễn Thị Tốt, xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Tại đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên thầy trò trường nỗ lực, khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước. Đồng thời đồng chí chúc mừng năm mới, tặng quà và trao số tiền 20 triệu đồng để cán bộ, giáo viên nhà trường có điều kiện vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã đến thăm Ban Chỉ huy quân sự huyện Gò Công Tây. Tại buổi thăm hỏi, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Gò Công Tây năm mới cần phát huy thành tích đã đạt được, phối hợp với các lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã đến thăm, chúc tết tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tiền Giang.

Ngày 11 - 1, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người lao động khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tết cho gia đình chính sách tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tết cho gia đình chính sách tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng trao quà cho hộ nghèo

Ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng trao quà cho hộ nghèo

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi đến các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quà tết cho người lao động khó khăn tại Khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quà tết cho người lao động khó khăn tại Khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Những phần quà tết được trao tận tay người lao động khó khăn

Những phần quà tết được trao tận tay người lao động khó khăn

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm chợ tết Công Đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Đồng chí Trần Thanh Mẫn thăm chợ tết Công Đoàn tại Khu công nghiệp An Nghiệp tỉnh Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp uỷ, chính quyền tỉnh Sóc Trăng quan tâm hơn nữa đến gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động gặp khó khăn; tạo điều kiện để mỗi gia đình phấn đấu, vươn lên thoát nghèo bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần của bà con… Đảm bảo “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo tỉnh Sóc Trăng.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo tỉnh Sóc Trăng.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng

Dịp này, Đoàn đã trao tặng 400 phần quà, trong đó 300 phần cho đoàn viên, công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 100 phần quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, mỗi phần trị giá 1,2 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục