Thủ tướng Nhật Bản S.Abe: Khẳng định không từ chức

Tuyên bố trên được ông Shinzo Abe đưa ra trong phiên họp bất thường của Quốc hội ngày 10-9.  Thủ tướng Abe nói tuy ông đã bị mất uy tín nặng nề sau thất bại trong cuộc bầu cử, song kiên quyết sẽ tiếp tục nắm quyền để “theo đuổi các chính sách cải tổ”.

Ngoài ra, Thủ tướng Abe khẳng định quyết tâm tiếp tục sứ mệnh hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố do Mỹ cầm đầu ở Afghanistan. Theo ông Abe, việc rút về nước các tàu làm nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho tàu Mỹ ở Ấn Độ Dương sẽ là sự từ bỏ trách nhiệm quốc tế của Nhật Bản. Ông cam kết Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác với các nước khác nhằm giải quyết vấn đề CHDCND Triều Tiên bắt cóc công dân Nhật Bản, chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

V.Kh. (Theo AFP)

Tin cùng chuyên mục